Mỹ sơ tán nhân viên tại đại sứ quán ở Lebanon giữa căng thẳng với Iran

(PLO)- Mỹ yêu cầu các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, Mỹ yêu cầu các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran - quốc gia có quan hệ chặt chẽ với nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, theo hãng tin AFP.

“Đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên của chúng tôi, đồng thời vẫn duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ” - một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với điều kiện giấu tên.

Khoảng 40 nhân viên đại sứ quán đã rời đi qua sân bay quốc tế Beirut trong ngày 23-2, một nguồn tin an ninh Lebanon nói với AFP.

Kênh truyền hình LBC của Lebanon đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã sơ tán hàng chục nhân viên thông qua sân bay quốc tế của thành phố như một biện pháp phòng ngừa trước các diễn biến khu vực.

my-so-tan-nhan-vien-tai-dai-su-quan-o-lebanon-giua-cang-thang-voi-iran.jpg
Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon). Ảnh: AFP

Lệnh này áp dụng đối với các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và người thân của họ, nhưng đại sứ quán vẫn mở cửa hoạt động.

“Chúng tôi liên tục đánh giá môi trường an ninh, và dựa trên rà soát mới nhất, chúng tôi cho rằng việc thu hẹp hiện diện xuống còn nhân sự thiết yếu là cần thiết” - quan chức Mỹ nói thêm.

Ông Trump đã ra lệnh tăng cường đáng kể lực lượng Mỹ trong khu vực khi ông đe dọa tấn công Iran, đồng thời tuyên bố Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận liên quan chương trình hạt nhân.

Chính quyền Iran cho biết họ kỳ vọng sẽ đàm phán với Mỹ vào ngày 26-2, trong diễn biến có thể là nỗ lực ngoại giao cuối cùng.

Kể từ các vụ tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023, Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích tại Lebanon, gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah, trong đó có việc tiêu diệt lãnh đạo Hassan Nasrallah.

Trước đây, Hezbollah từng được cho là sẽ mở thêm một mặt trận chống Israel nếu Tel Aviv xảy ra chiến tranh với Iran.

Hôm 21-2, Hezbollah tuyên bố sẽ “kháng cự” sau khi một cuộc không kích mới của Israel khiến 8 tay súng của nhóm thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran nêu lý do không đầu hàng Mỹ

Ngoại trưởng Iran nêu lý do không đầu hàng Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đáp trả những phát ngôn được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan quan hệ hai nước, khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng "vì chúng tôi là người Iran".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.