Mỹ sợ hải quân Trung Quốc và Nga vượt mặt

(PLO) – Hôm 5-12, tờ Inquisitr đưa tin, sáu năm nữa, Hải quân Trung Quốc sẽ chính thức vượt mặt Mỹ về số lượng. Trong khi đó, Hải quân Nga nhiều khả năng sẽ “đánh bại” Mỹ trong cuộc chạy đua vũ trang quân sự vào năm 2050.
Theo Stars and Stripes, quy mô của lực lượng hải quân Trung Quốc sẽ được mở rộng đáng kể sau khi ngân sách quân sự của họ mỗi năm tăng hơn 10%. 
Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung Quốc dự đoán Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu không dưới 351 tàu chiến vào năm 2020. 
Cuối tháng 9-2012, Trung Quốc đã chính thức đưa tàu sân bay đầu tiên ở tỉnh Liêu Ninh vào hoạt động. Sắp tới, Bắc Kinh sẽ cho ra mắt hàng loạt mẫu thiết kế mới đối với máy bay phản lực, tàu khu trục, và tàu tấn công đổ bộ. 
Đại diện Ủy ban khẳng định: "Với lực lượng hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc và kế hoạch cắt giảm số lượng của Hải quân Mỹ, cán cân quyền lực và vị thế trong khu vực rõ ràng đang nghiêng về phía Trung Quốc". 

Hiện tại, Hoa Kỳ đang có trong tay 10 tàu sân bay quy mô lớn. Và ba “siêu tàu sân bay” thuộc thế hệ tiếp theo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong những năm gần đây, do hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân quỹ liên bang nên cũng dễ hiểu khi ngân sách quân sự của Washington đang có dấu hiệu sụt giảm.

Hải quân Trung Quốc và Nga sắp qua mặt Mỹ. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, theo tờ báo quốc hội của Nga - Rossiiskaya Gazeta, Hải quân Nga đang đề xuất kế hoạch bổ sung hơn 600 chiến hạm mới vào năm 2050. Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua các thông số thiết kế kỹ thuật của loạt tàu chiến mới. Được biết, số tàu này đang được phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Krylov ở St. Petersburg.
Mới đây, tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga đã hoàn tất quy trình thử nghiệm và chuẩn bị đi vào hoạt động. So với thế hệ trước đó, tàu ngầm này được trang bị 12 tên lửa hạt nhân Bulava, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay.
Để chống lại các hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis của Mỹ, các tàu khu trục lớp Leader mới sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Caliber với độ chính xác cao, hệ thống phòng thủ S-500 Prometey. Ngoài ra, các tàu khu trục này còn được lắp đặt hệ thống vũ khí chống tàu Redut-Poliment và thiết bị pháo phòng không Pantsir -M và Palash. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.