Mỹ ‘sẽ xúc tiến dẫn độ chính thức’ lãnh đạo Huawei

(PLO) - Mỹ sẽ xúc tiến việc dẫn độ chính thức bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei từ Canada về Mỹ.

Phát biểu nói trên của Đại sứ Canada tại Mỹ David MacNaughton với tờ The Globe and Mail chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo trên hôm 21-1, Đại sứ MacNaughton cho biết Mỹ đã nói với Canada rằng họ sẽ yêu cầu dẫn độ của Mạnh, nhưng ông không nói khi nào yêu cầu sẽ được đưa ra.

Hạn chót của việc đưa ra yêu cầu trên bằng văn bản là ngày 30-1, tức 60 ngày sau khi Mạnh bị cảnh sát Canada bắt giữ vào ngày 1-12 tại thành phố Vancouver.

Bà Mạnh, ái nữ của người sáng lập Huawei, tỷ phú Nhậm Chính Phi, đã bị bắt theo yêu cầu của Washington về các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Người phụ nữ này đã được cho bảo lãnh tại ngoại hồi tháng trước và sẽ ra tòa tại Vancouver vào ngày 6-2 tới.

Đại sứ Canada tại Mỹ David MacNaughton. Ảnh: NATIONAL OBSERVER 

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã trở nên lạnh nhạt sau vụ bắt bà Mạn. Kèm theo đó là việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada và tuyên án tử hình một người đàn ông Canada trước đó bị kết tội buôn lậu ma túy.

Hôm 22-1, tờ South China Morning Post 116 học giả và 27 cựu viên chức ngoại giao từ 19 nước đã cùng ký vào một bức thư kêu gọi trả tự do cho cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, bị giam giữ tại Trung Quốc kể từ ngày 10-12-2018 với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc”.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, hôm 22-1 cho biết họ không có bình luận nào về thủ tục pháp lý đang diễn ra, theo hãng tin Reuters. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ thì nói: “Chúng tôi sẽ bình luận thông qua hồ sơ của chúng tôi”.

Bộ Tư pháp Canada đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường.

Canada là một trong hơn 100 quốc gia mà Mỹ có các hiệp ước dẫn độ. Sau khi nhận được yêu cầu chính thức, tòa án Canada phải xác định trong vòng 30 ngày xem liệu có đủ bằng chứng hỗ trợ việc dẫn độ hay không và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada phải đưa ra lệnh chính thức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.