Mỹ sẽ họp thượng đỉnh với ASEAN vào giữa tháng 5, trọng tâm có thể là Trung Quốc

(PLO)- Chính quyền ông Biden thông báo sẽ có cuộc gặp vào giữa tháng 5 với các nhà lãnh đạo ASEAN, nội dung buổi thảo luận có thể tập trung vào sự trỗi dậy của Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ có cuộc gặp vào giữa tháng 5 với các nhà lãnh đạo của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nội dung buổi thảo luận có thể tập trung vào sự trỗi dậy của Trung Quốc, hãng tin AFP đưa tin.

Trong một tuyên bố chính thức, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hội nghị thượng đỉnh “sẽ chứng minh cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN”.

“Ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Biden là trở thành một đối tác mạnh và đáng tin cậy ở Đông Nam Á” - trích tuyên bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. CNN

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. CNN

Bà Psaki lưu ý rằng ông Biden đã công bố các sáng kiến ​​nhằm mở rộng sự tham gia của Mỹ với ASEAN về đối phó với COVID-19, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và hơn thế nữa.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, ban đầu được ấn định vào ngày 28 và 29-3 nhưng đã bị hoãn lại, nay được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13-5. Cuộc họp đã không thể được tổ chức trong tháng 3 do có thông tin cho rằng lãnh đạo của một số nước thành viên ASEAN vướng phải các vấn đề về lịch trình, và trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên căng thẳng hơn.

Mỹ từ lâu đã nói rằng tăng cường quan hệ với châu Á là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Vào ngày 29-3, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - một thành viên quan trọng của ASEAN - và nói rằng ông muốn đảm bảo rằng khu vực này vẫn "tự do và cởi mở". Theo AFP, điều này ám chỉ những gì mà Washington coi là nỗ lực kiểm soát các tuyến đường thương mại quốc tế của Bắc Kinh.

Ông Biden đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trước đó với các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng 10-2021.

Người dân Sri Lanka xếp hàng dài lấy nhiên liệu. Ảnh: AFP

Ai là tác nhân khiến Sri Lanka vỡ nợ?

(PLO)- Lần đầu tiên Sri Lanka vỡ nợ kể từ khi độc lập, khiến 22 triệu dân đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài đến 12 giờ và khan hiếm lương thực nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.