Mỹ sẽ đưa đặc nhiệm đánh Nhà nước Hồi giáo

(PL) - Tối 29-10, ngoại trưởng Nga cùng ba ngoại trưởng Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ lại gặp nhau ở Vienna (Áo) để thảo luận giải pháp chính trị cho Syria. 

AFP đưa tin hội đàm bộ tứ lần thứ hai này có thể có thêm bốn đối tác được Mỹ mời đến gồm Iran, Iraq, Ai Cập và Lebanon.

Hôm 27-10 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố Iran có thể tham gia đàm phán giải quyết xung đột Syria. Sau đó người phát ngôn chính phủ Iran tuyên bố ngoại trưởng Iran sẽ đến dự họp.

Sự có mặt của Iran là bước ngoặt ngoại giao lớn. Saudi Arabia theo dòng Hồi giáo Sunni còn Iran theo dòng Shiite. Đây là hai đối thủ trong khu vực và có quan điểm khác nhau về Syria. Iran ủng hộ chính quyền Syria trong khi Saudi Arabia lại yểm trợ cho quân nổi dậy chống chính phủ Syria (ảnh).

Trong khi đó, kênh truyền hình NBC đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố Washington có thể tiến hành chiến dịch trên bộ đánh quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trước nay chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh không đưa bộ binh tham chiến.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, ông Ashton Carter đã cam kết tăng cường các phi vụ không kích đánh Nhà nước Hồi giáo (tăng số lượt đánh và đánh mạnh hơn). Ông xác định lực lượng Mỹ sẽ tập trung ba trọng tâm gồm ba từ R: Raqqa (hậu cứ Nhà nước Hồi giáo ở Syria), Ramadi (thủ phủ tỉnh Anbar ở Iraq) và không kích (raid). Mỹ cũng tiếp tục duy trì viện trợ cho quân nổi dậy Syria ôn hòa.

Kênh truyền hình Fox News đưa tin Tổng thống Obama có thể quyết định điều động lực lượng đặc nhiệm Mỹ sang Syria phối hợp với quân nổi dậy Syria ôn hòa. Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang nghiên cứu khả năng triển khai một số đơn vị đặc nhiệm nhỏ ở Syria và tăng thêm máy bay trực thăng tấn công ở Iraq. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.