Mỹ sẽ để lại một ít binh sĩ bảo vệ mỏ dầu Syria?

(PLO)- Mỹ nói rằng một số lượng nhỏ binh sĩ nước này có thể sẽ ở lại Syria nhằm bảo vệ và ngăn các mỏ dầu bị rơi vào tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết hôm 21-10 trong chuyến thăm tại Afghanistan.

Theo đài NBC, sự thay đổi này được cho là diễn ra sau khi Tổng thống Trump bị cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa chỉ trích về việc rút quân về nước, kết thúc “cuộc chiến dài đằng đẳng” tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Esper cho biết kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa được trình bày cho Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói về khả năng để một số ít quân đội Mỹ lại Syria nhằm bảo vệ các mỏ dầu. Ảnh: Washington Post

Người đứng đầu Lầu Năm Góc còn nhấn mạnh rằng đề xuất để lại một số lượng nhỏ binh sĩ ở miền đông Syria là nhằm mục đích trao cho tổng thống quyền "điều động quân sự".

"Đã có một cuộc thảo luận về khả năng đó", ông Esper nói trong một cuộc họp báo ở Afghanistan trước khi tới Saudi Arabia. "Hiện chưa có quyết định liên quan đến các số lượng binh sĩ hay bất cứ điều gì khác".

Ngoài ra, theo ông Esper, mục tiêu chính của việc để lại quân đội xung quanh các mỏ dầu sẽ là để đảm bảo các tay súng IS không giành quyền kiểm soát doanh thu được tạo ra.

Trong khi đó, tại Mỹ, một quan chức giấu tên tại Nhà Trắng nói với hãng tin AP rằng Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng đề xuất nên để lực lượng quân đội Mỹ ở miền đông Syria nhằm bảo vệ các mỏ dầu. Theo vị quan chức này, Tổng thống Trump có vẻ ủng hộ ý kiến này.

Cũng trong ngày 21-10, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông vẫn muốn đưa tất cả quân Mỹ rời khỏi Syria, theo AP.

"Quân đội sẽ được gửi đến những nơi khác nhau với phương thức khác nhau", ông Trump nói. "Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa họ trở về nhà".

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ: "Chúng ta cần bảo đảm dầu mỏ tại nước này, trong khi Israel và Jordan lại yêu cầu chuyển quân đến một nơi khác ở Syria".

Tổng thống Trump vẫn mong muốn đưa quân đội Mỹ về nhà. Ảnh: AP

Như tin đã đưa, từ ngày 21-10, lưc lượng quân độ Mỹ đã bắt đầu rời Syria, đặt chân vào thành phố Erbil của người Kurd ở Iraq. Trước khi rời Syria, lính Mỹ đã đánh bom phá hủy một căn cứ quân sự, một đường băng và phá hủy thiết bị ở một tiền đồn tại Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.