'Mỹ sẽ cùng Philippines tuần tra ở biển Đông'

(PLO) - Đại sứ Mỹ Philip Goldberg hôm 3-2 nói rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung với Philippines ở biển Đông.
Theo ABC News, Manila gần đây nói rằng Trung Quốc đã có những động thái "khiêu khích" đối với các chuyến bay quân sự của Philippines trong khu vực .
Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cho biết Mỹ và Philippines đều có mối quan tâm sâu sắc trong việc đảm bảo tự do hàng hải và ông không loại trừ khả năng hai nước tuần tra chung trong khu vực.

"Tôi sẽ không thông báo trước những gì chúng tôi sẽ làm liên quan đến vấn đề tự do hàng hải, nhưng chỉ cần nói rằng Mỹ sẽ hành động và thực hiện các quyền theo luật pháp quốc tế để điều tàu qua các vùng biển quốc tế hoặc bay trên không phận quốc tế" – ông Goldberg tuyên bố trên một diễn đàn truyền thông hôm 3-2.

 Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg. (Ảnh: Philstar)

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết các quan chức thảo luận về vấn đề tuần tra chung đang xem xét một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
"Tôi sẽ không vội xét đoán những gì và khi nào chúng tôi sẽ làm, liệu chúng tôi sẽ thực hiện điều đó với Philippines hay với các nước khác hay không, nhưng chúng tôi thảo luận nguyên tắc đó với Philippines và vì vậy tôi không loại trừ khả năng đó" – ông Goldberg trả lời khi được hỏi liệu đề nghị tuần tra chung với Philippines đã được phê duyệt hay không.
Hồi cuối tháng 10-2015, tàu khu trực USS Lassen (Mỹ) đã tiến hành áp sát một trong các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây ra sự giận dữ từ phía Bắc Kinh.

Không dừng lại ở đó, mới đây, hôm 30-1, Hải quân Mỹ đã đưa tàu chiến USS Curtis Wilbur vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép), động thái mà Mỹ nói là để thách thức các tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở biển Đông.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur (Mỹ) đã áp sát đảo Tri Tôn hôm 30-1. (Ảnh: Reuters) 

Phía Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động trên của Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Washington khẳng định họ sẽ tiến hành tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép và biển Đông là không ngoại trừ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.