Mỹ sắp mở cửa bán súng cho người nước ngoài

(PLO) - Quy định này có thể được thông qua không cần sự đồng ý của Quốc hội Mỹ và có thể đi vào thực hiện đầu năm sau.

Chính phủ Trump sắp cho phép các công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ bán các loại vũ khí nhỏ, nhẹ như các loại súng trong đó có cả súng trường và đạn dược cho khách hàng nước ngoài. Thông tin này được Reuters dẫn độc quyền từ 4 quan chức cấp cao thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ.

Theo các nguồn tin này, các trợ lý Tổng thống Donald Trump đang hoàn thiện một kế hoạch chuyển việc giám sát bán các loại vũ khí phi quân sự từ Bộ Ngoại giao sang Phòng Thương mại. Bộ Ngoại giao lo ngại các đe dọa từ quốc tế sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, và muốn duy trì hạn chế về xuất khẩu súng, bán súng cho người nước ngoài. Tuy nhiên Phòng Thương mại lại muốn dễ dàng hơn trong việc bán súng ra nước ngoài.

Súng do công ty Smith & Wesson sản xuất được trưng bày tại một hội nghị về cảnh sát ở Chicago, Illinois (Mỹ) tháng 10-2015. Ảnh: REUTERS

Súng do công ty Smith & Wesson sản xuất được trưng bày tại một hội nghị về cảnh sát ở Chicago, Illinois (Mỹ) tháng 10-2015. Ảnh: REUTERS

Quy định mới này sẽ được chuyển tới Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng xem xét trong vài ngày tới, một trong các quan chức cho biết. Quy định này có thể được thông qua không cần sự đồng ý của Quốc hội, và có thể sẽ được công khai trong thời gian ngắn tới để nghe ý kiến người dân, và sẽ đi vào thực hiện đầu năm sau.

Thông tin này có khả năng lớn là sự thật vì phù hợp với chủ trương của ông Trump lúc còn vận động tranh cử. Hiệp hội Súng trường Quốc gia chi hơn 30 triệu USD ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống.

Súng được trưng bày tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) ở Kemtucky (Mỹ) ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Súng được trưng bày tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) ở Kemtucky (Mỹ) ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Theo các quan chức này, quy định mới sẽ đẩy mạnh việc xuất khẩu các loại vũ khí nhỏ, nhẹ của Mỹ và tạo thêm việc làm cho nước Mỹ. Tuy nhiên thành phần chỉ trích trong đó có nhiều nghị sĩ và những người ủng hộ kiểm soát súng lo ngại việc này có thể sẽ giúp các tội phạm băng nhóm cũng như các nhóm cực đoan tiếp cận dễ dàng hơn với vũ khí.

Việc mua bán súng trong nước Mỹ lắng đi đáng kể sau khi ông Trump đắc cử và nhậm chức, giá cổ phiếu các công ty sản xuất súng đồng loạt giảm. Thông tin từ Reuters đã làm giá cổ phiếu các công ty này tăng mạnh trở lại.

Một khẩu súng trường Ruger AR-15 được bày bán tại một cửa hàng ở Colorado (Mỹ) tháng 12-2015. Ảnh: REUTERS

Một khẩu súng trường Ruger AR-15 được bày bán tại một cửa hàng ở Colorado (Mỹ) tháng 12-2015. Ảnh: REUTERS

Những năm gần đây, các nước nhập khẩu vũ khí phi quân sự từ Mỹ nhiều nhất là Canada, Úc, Thái Lan, Saudi Arabia, theo số liệu thống kê chính phủ Mỹ. Quy định này có thể giúp tăng doanh số bán súng lên từ 15%-20%, theo chuyên gia về súng Lawrence Keane.

Chính phủ Obama từng bắt đầu kế hoạch này năm 2009, nhưng không thực hiện được. Lý do vì vướng phải nhiều vụ xả súng hàng loạt trong nước. Trong đó có vụ thảm sát trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut năm 2012. Một tay súng dùng khẩu súng trường AR-15 bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.