Mỹ sắp bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

(PLO)- Mỹ sắp bán gói vũ khí trị giá 47 triệu USD cho Ukraine gồm tên lửa chống tăng - khả năng tên lửa Javelin, bệ phóng tên lửa, các thiết bị quân sự khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22-12 xác nhận Mỹ đã quyết định sẽ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine, trong bối cảnh quân đội nước này đang căng thẳng giao tranh với phe ly khai ở Đông Ukraine.

“Mỹ đã quyết định sẽ cung cấp thiết bị nhằm tăng năng lực phòng thủ Ukraine, một phần của nỗ lực giúp Ukraine xây dựng năng lực này về dài hạn, nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như ngăn chặn xâm lược” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố.

“Sự hỗ trợ của Mỹ hoàn toàn mang tính phòng thủ. Và như chúng tôi vẫn luôn nói, Ukraine là một nước có chủ quyền và có quyền tự bảo vệ mình. Mỹ vẫn tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minks như một biện pháp giải quyết tình hình Đông Ukraine” - bà Nauert nói thêm.

Trước đó, ABC News dẫn thông tin từ một số nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dự kiến thời gian ngắn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký kế hoạch bán một số lượng tên lửa chống tăng sang Ukraine.

Lính Mỹ bắn tên lửa chống tăng Javelin trong một cuộc tập trận. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Lính Mỹ bắn tên lửa chống tăng Javelin trong một cuộc tập trận. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Cụ thể, kế hoạch bán vũ khí trị giá 47 triệu USD với các mặt hàng tên lửa chống tăng - khả năng có tên lửa Javelin, bệ phóng tên lửa và các thiết bị quân sự khác. Kế hoạch này sau đó sẽ được chuyển đến Quốc hội xem xét trong 30 ngày.

Video binh sĩ Mỹ sử dụng tên lửa chống tăng Javelin. Nguồn: YOUTUBE

Hai ngày trước, ngày 20-12, chính phủ Trump đã duyệt một giấy phép cho phép bán một đơn hàng vũ khí sát thương sang Ukraine, một bước thay đổi so với chủ trương của chính phủ tiền nhiệm Obama. Đơn hàng này trị giá 41,5 triệu USD, gồm súng bắn tỉa M107A1 và một số thiết bị liên quan.

Bước đi này nhận được sự hoan nghênh lớn từ thành phần nghị sĩ chống Nga tại Quốc hội Mỹ.

“Tôi hài lòng việc chính phủ đồng ý bán vũ khí phòng thủ sát thương sang Ukraine. Quyết định này phù hợp với một quyết định lập pháp của Quốc hội ba năm trước và thể hiện cam kết lâu dài của chúng ta ở Ukraine trước sự khiêu khích của Nga”, theo nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker.

Ba năm trước, Quốc hội Mỹ thống nhất dự luật cho phép bán vũ khí sát thương sang Ukraine mà nghị sĩ Corker là tác giả, tuy nhiên Tổng thống Barack Obama đã không ký thông qua.

Theo nhiều nguồn tin quan chức Mỹ, vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đang được nội bộ chính phủ Trump bàn bạc nghiêm túc. Tháng 8 vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine không phải là hành động khiêu khích khu vực.

“Vũ khí phòng thủ không mang tính khiêu khích trừ khi bạn là kẻ gây hấn. Và rõ ràng Ukraine không phải là kẻ gây hấn, xâm lược khi giao tranh đang diễn ra trên lãnh thổ họ”, theo ông Mattis.

Tuy nhiên, Nga với quan điểm phản đối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đã lên án bước đi ngày 20-12 của Mỹ, cảnh báo bước đi này “sẽ kích động những cái đầu nóng nảy” của phía Ukraine trong cuộc xung đột và sẽ có thêm đổ máu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.