Mỹ sẵn sàng tiếp tục đàm phán Triều Tiên về vấn đề hạt nhân

(PLO)- Mỹ sẵn sàng thực hiện các bước tiến cụ thể hướng tới việc đạt được thỏa thuận với CHDCND Triều Tiên nhằm giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) cũng phải sẵn sàng các biện pháp xử lý mọi hành động khiêu khích nếu có, đặc phái viên Mỹ tại LHQ cho biết vào ngày 11-12 vừa rồi, theo hãng tin Reuters.

15 nước thành viên của HĐBA đã có một cuộc họp theo yêu cầu của Mỹ sau thông tin Triều Tiên có thể tiếp tục dự án thử tên lửa hạt nhân tầm xa, khiến cho mối lo ngại của các quốc gia trên thế giới gia tăng.

Dự án thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên đã được dừng lại từ năm 2017, là kết quả của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington.

“Mỹ vẫn sẵn sàng cho các hành động song song và cụ thể đối với thỏa thuận giữa 2 nước. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để tiếp cận vấn đề này”, Đại sứ Mỹ Kelly Craft cho biết. 

“Và chúng tôi nhận thấy, việc có một thỏa thuận công bằng để giải quyết mối quan tâm của tất cả các bên là rất cần thiết”, bà Kelly nói thêm.

Bà cũng cho rằng Triều Tiên cần phải sẵn sàng đưa ra “những quyết định tuy khó khăn, nhưng cần thiết” để có thể tiến xa hơn với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra thời hạn cho Tổng thống Trump đến cuối năm nay phải thể hiện được sự linh hoạt trong thỏa thuận giữa hai bên, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song tuyên bố.

Triều Tiên đã quyết định dừng lại các thỏa thuận phi hạt nhân hóa giữa hai nước trong tuần rồi.

Ông Trump sau đó đã cảnh báo rằng ông Kim có nguy cơ mất tất cả mọi thứnếu ông vẫn tiếp tục giữ thái độ thù địch, Triều Tiên bắt buộc phải chấm dứt các chương trình hạt nhân của mình. 

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ba lần kể từ tháng 6-2018, nhưng tương lai cho một thỏa thuận phi hạt nhân hóa vẫn chưa thực sự khả quan.

Tổng thống Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft tại bữa ăn trưa cho các đại sứ của Hội đồng Bảo an LHQ ở Nhà Trắng ngày 5-12-2019. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ cũng khuyến khích HĐBA phải sẵn sàng có những bước đi “phù hợp”, nếu xảy ra những “hành vi khiêu khích nghiêm trọng” từ phía Triều Tiên.

“Thực tế, Triều Tiên có thể phóng các thiết bị vũ trụ bằng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, hoặc thậm chí là những đầu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vốn được thiết kế để tấn công Mỹ”, bà Craft nói.

Các đồng minh của Triều Tiên, như Trung Quốc và Nga, lâu nay cho rằng HĐBA nên có "phần thưởng" cho Bình Nhưỡng, sau hành động cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa vào năm 2018 của ông Kim.

Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của LHQ kể từ năm 2006 về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho biết hôm 11-12 rằng HĐBA cần giảm nhẹ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu muốn hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho biết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là không thể chấp nhận được.

Ông cũng nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ không thể thành công cho đến khi “Bình Nhưỡng được đồng ý và bảo đam các điều kiện về lợi ích trong tương lai của nước này”.

“Sẽ rất khó để bạn bắt người khác đồng ý làm một việc gì đó nếu không có lợi ích thu về”, ông Nebenzia nói. “Việc vạch ra một lộ trình cụ thể để giảm nhẹ các lệnh trừng phạt là rất cần thiết”.

Tuy nhiên, Đại sứ Pháp ở LHQ Nicolas de Riviere cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối vối Triều Tiên là không khả thi với tình hình hiện tại. 

Đại sứ Anh Karen Pierce cũng đồng tình với lời khẳng định của ông Riviere.

Ít nhất tám thành viên của HĐBA đã kêu gọi cuộc họp về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên trước các động thái khiêu khích nghiêm trọng và mối đe dọa đang leo thang của quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.