Mỹ 'sẵn sàng cho cuộc chiến trên biển Đông'

Trang Oped Space vừa đăng tải bài viết của Tiến sĩ Ian Ralby, người sáng lập tổ chức tư vấn an ninh chính trị I.R. Consilium (Mỹ) phân tích lý do Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chiến ở biển Đông.

Theo tác giả, điều không khó nhận ra là những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng khiến Mỹ không thể ngồi yên. Sự lấn tới của Bắc Kinh có thể hủy hoại quyền tự do lưu thông tàu bè và máy bay quân sự  của Hải quân Mỹ qua khu vực này.

Đài BBC gần đầy còn đăng tải một phóng sự chỉ rõ việc Hải quân Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Trung Quốc nếu căng thẳng lên đỉnh điểm.

Mỹ 'sẵn sàng cho cuộc chiến trên biển Đông' ảnh 1
Lực lượng trên tàu sân bay USS George Washington đang luyện tập kịch bản tập trận "chống tiếp cận, chống xâm nhập". Ảnh: BBC 

Tiến sĩ Ian Ralby nhận định rõ ràng Mỹ không muốn Trung Quốc giành phần thắng trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông, bởi điều đó sẽ ảnh hướng đáng kể tới chính sách “chuyển hướng sang châu Á” của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên Washington khó có thể thuyết phục Bắc Kinh giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) khi Mỹ không phải một thành viên của UNCLOS.

Mỹ vốn chỉ công nhận UNCLOS là luật tập quán quốc tế. Trong khi đó, Trung Quốc lại tự ý diễn giải UNCLOS theo ý kiến chủ quan của mình. Bắc Kinh không cho rằng các nguyên tắc của luật biển lại áp dụng cho các tàu chiến hoặc máy bay quân sự nước ngoài được quá cảnh khu vực đặc quyền kinh tế trên biển (EEZ).

Thời gian qua, Trung Quốc tìm cách ngăn cản các tàu hải quân nước ngoài, trong đó có một tàu của Ấn Độ, đi qua vùng biển mà Trung Quốc tự nhận là thuộc EEZ của họ.

Từ đó, Trung Quốc còn cho rằng Mỹ vi phạm UNCLOS khi tiến hành các cuộc diễn tập quân sự, các chuyến bay giám sát, các cuộc khảo sát thủy văn (để phục vụ cho việc chống tàu ngầm) và các hoạt động khác trong khu vực nói trên.

Theo Đỗ Quyên (Người lao động)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.