Mỹ ra động thái mới sau khi Ukraine nói chỉ trừng phạt Nga thôi là chưa đủ

(PLO)- Đáp lại việc Ukraine nói trừng phạt không đủ đô với Nga, ông Blinken nói Mỹ đã "bật đèn xanh" cho các thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 7-3 đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ông tin rằng Nga đang hành xử táo bạo vì các biện pháp trừng phạt áp đặt lên nước này là không đủ.

"Sự táo bạo của Nga là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây rằng các biện pháp trừng phạt là chưa đủ. Bởi vì Nga không hiểu, không cảm nhận, không thấy rằng thế giới thực sự quyết tâm, rằng thế giới thực sự muốn ngăn chặn cuộc chiến này" - ông Zelensky nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông Zelensky đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Đáp lại, trên kênh truyền hình CBS News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Washington đã "bật đèn xanh" cho các thành viên thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng Washington đã làm việc với các quan chức Ba Lan để lấp đầy kho máy bay của Varsaw. Điều này có nghĩa là nếu Ba Lan chuyển một máy bay cho Ukraine, nước này sẽ nhận được một máy bay khác từ Mỹ.

Việc hỗ trợ cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine được cho là bước đi có tính toán của Mỹ vừa tránh trực tiếp can thiệp quân sự vào Ukraine, vừa tránh việc chỉ trừng phạt kinh tế suông với Nga.

Tuy nhiên, việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine không đơn giản. Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đưa máy bay chiến đấu tới Ukraine vào cuối tháng trước, nhưng hiện phải đối mặt với hai trở ngại đáng kể. Đầu tiên là tìm kiếm máy bay phản lực mà phi công Ukraine có thể vận hành. Hai là tìm các quốc gia sẵn sàng giao chúng đến Ukraine từ sân bay của họ.

Không quân Ukraine sử dụng các máy bay phản lực MiG-29 và Sukhoi Su-24, Su-25 và Su-27 do Liên Xô thiết kế để làm phương tiện chiến đấu. Và với việc Su-25 được sử dụng ở Bulgaria và MiG-29 được sử dụng ở Ba Lan, Bulgaria và Slovakia, các máy bay gửi cho Ukraine sẽ cần phải đến từ các quốc gia này.

Ngay sau thông báo của EU, Ba Lan tuyên bố rằng họ sẽ không gửi máy bay phản lực đến Ukraine cũng như cho phép các sân bay của họ được sử dụng để giao hàng. Bulgaria và Slovakia sau đó tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào. Điều này có thể giết chết các kế hoạch cung cấp vũ khí của EU.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Blinken cho thấy rằng kế hoạch này có thể đã được hồi sinh, nhưng do Mỹ và Ba Lan chứ không phải là EU. Ông Blinken không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy máy bay Ba Lan có thể trên đường đến Ukraine trong thời gian sớm nhất, nhưng nói rằng các cuộc thảo luận giữa Washington và Warsaw đang diễn ra "tích cực".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.