Mỹ quan Ngại việc Nga tăng cường quân đội ở Syria

(PLO) – Theo Channel News Asia hôm 5-9, Mỹ bày tỏ quan ngại trước những báo cáo về việc Nga sắp tăng cường quân đội ở vùng chiến sự Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc nói chuyện bằng điện thoại.
“Ngoại trưởng Mỹ lý giải rằng nếu những báo cáo này là chính xác, thì những hành động kia có thể khiến bạo động leo thang hơn nữa, số người dân vô tội thiệt mạng sẽ càng tăng, làng sóng tị nạn tăng lên và nguy cơ đương đầu với liên minh chống IS đang hoạt động tại Syria”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Nga Lavrov, ông Kerry thảo luận về việc “Mỹ quan ngại trước những báo cáo về kế hoạch tăng cường hoạt động quân đội ở Syria. Hai bên đã thống nhất trong tháng này sẽ tổ chức các phiên thảo luận về bạo động Syria ở New York”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

 Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 6-8 (Ảnh: Reuters)

Theo tờ New York Times, Nga đã gửi một đội quân tinh nhuệ tới liên minh Syria, đồng thời thực hiện các động thái khác khiến Washington quan ngại rằng Nga đang dự tính tăng cường hỗ trợ quân sự cho tổng thống Bashar al-Assad. Tờ Times nhận định động thái này bao gồm việc gần đây vận chuyển các đơn vị nhà ở được làm sẵn cho hàng trăm người tới một sân bay Syria và cung cấp một trạm kiểm soát không lưu di động tại đó.
Hôm 4-9, khi được hỏi về việc Nga có đưa quân tới Syria để chiến đấu chống IS không, thì tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “Chúng tôi đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau nhưng cho đến bây giờ vấn đề đó nằm ngoài chương trình nghị sự”.
“Để khẳng định những gì chúng tôi làm trong thời gian này thì còn quá sớm. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Syria bằng khí tài và huấn luyện binh sĩ và còn cả vũ khí của chúng tôi nữa”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc điện đàm hôm 5-9 là chủ ý của ông Kerry. Cuộc nói chuyện không trực tiếp đề cập chuyện Mỹ quan ngại về khả năng tăng cường quân đội của Nga, chỉ cho biết hai vị bộ trưởng hai nước đã thảo luận về “những khía cạnh khác nhau của tình hình Syria và cùng lân cận, cũng như mục tiêu của cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nói chuyện về “sự hợp tác” giữa Moscow và Washington để “ủng hộ Liên Hiệp Quốc phát động một quá trình chính trị ở Syria”.
Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry thống nhất hợp tác chặt chẽ trong việc theo đuổi kết quả bạo động ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.