Mỹ: Quá sớm để đồng ý khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định còn quá sớm để có thể đồng ý với đề xuất của Iran nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân, và kêu gọi Tehran hành động trước.

Theo kênh Channel News Asia, hôm 2-2 chính phủ Mỹ cho biết còn quá sớm để chấp nhận đề xuất của Iran nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân, đồng thời kêu gọi Tehran tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình.

"Nếu Iran tuân thủ đầy đủ trở lại các nghĩa vụ của mình theo Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), Mỹ sẽ làm điều tương tự" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố.

Theo ông Price, chính quyền Washington sẽ "tham khảo ý kiến với các đồng minh và đối tác của Mỹ, cũng như tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi quyết định sẽ đàm phán trực tiếp vớ Iran và sẵn sàng đưa ra bất kỳ đề xuất nào" - ông Price nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày đầu tiên của ông ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: AFP

Từ khi chính thức nhậm chức, tân Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, song vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Iran phải là bên hành động trước.

Ông Biden tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, một động thái đã khiến Iran trở nên thù địch hơn với Mỹ kể từ khi chính quyền Washington bắt đầu thực hiện chiến dịch "gây áp lực tối đa".

Ngược lại, Iran luôn khăng khăng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt trước thì chính quyền Tehran mới rút lại các chương trình hạt nhân của họ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: REUTERS

Trước đó hôm 1-2, để tìm ra một lối thoát cho bối cảnh bế tắc ngoại giao giữa Washington và Tehran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đề xuất để EU phối hợp "đồng bộ hóa" các hành động của Mỹ và Iran.

"Mỹ cần phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuậb và Iran luôn sẵn sàng làm điều tương tự ngay lập tức". - ông Zarif nói với đài CNN.

Tại Brussels, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell tiết lộ ông đang “cố gắng hết sức làm việc để đưa thỏa thuận trở lại".

“Chúng tôi đang nói chuyện với chính quyền Mỹ để xem liệu các lệnh trừng phạt đó có thể được dỡ bỏ hay không, và xem liệu chúng tôi có thể toàn quyền hỗ trợ việc áp dụng trở lại thỏa thuận hay không” - người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano cho hay.

Iran trừng phạt ông Trump và loạt quan chức Mỹ
Iran trừng phạt ông Trump và loạt quan chức Mỹ
(PLO)- Iran đưa Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức và cựu quan chức Mỹ vào danh sách trừng phạt vì những gì nước này gọi là có vai trò trong các hành động khủng bố và chống nhân quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.