Mỹ: Phát hiện dấu hiệu phóng xạ từ thời Thế chiến thứ 2 ở một trường tiểu học

(PLO)- Tập đoàn Dữ liệu Hóa học Boston đã phát hiện dấu hiệu phóng xạ từ chất thải vũ khí hạt nhân có từ thời Thế chiến thứ 2 tại một trường tiểu học ở bang Missouri, Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AP ngày 17-10, Tập đoàn Dữ liệu Hóa học Boston đã phát hiện dấu hiệu phóng xạ từ chất thải có nguồn gốc từ vũ khí hạt nhân có từ Thế chiến thứ 2 tại một trường tiểu học ở ngoại ô TP St. Louis (bang Missouri, Mỹ).

Dấu hiệu phóng xạ được tìm thấy ở trường tiểu học Jana. Ngôi trường được xây dựng gần nơi quân đội Mỹ từng đổ chất thải phóng xạ từ quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân gần sân bay Quốc tế St. Louis Lambert.

Quân đội Mỹ đã làm sạch khu vực chứa chất thải hạt nhân trong suốt hơn 20 năm qua. Một báo cáo trước đây của quân đội Mỹ cho thấy mức độ phơi nhiễm trong khu vực gần ngôi trường ở mức độ thấp hơn nhiều nên họ không xem xét trong và xung quanh trường.

Tuy nhiên, kết quả từ cuộc kiểm tra mới đây do Tập đoàn Dữ liệu Hóa học Boston thực hiện cho thấy mức độ bức xạ trong ngôi trường tiểu học "vượt xa" những gì họ nghĩ.

Biển cảnh báo khu vực nhiễm phóng xạ hạt nhân tại Mỹ. Ảnh: PBS

Biển cảnh báo khu vực nhiễm phóng xạ hạt nhân tại Mỹ. Ảnh: PBS

Theo báo cáo của tập đoàn, mức độ phóng xạ đặc biệt cao tại khu vực vui chơi, sân bóng rổ, nhà ăn, phòng lò hơi và thư viện trường, với hàm lượng chì, polonium, radium và các chất độc khác ở mức cao.

"Tôi rất đau lòng trước những phát hiện ấy. Bình thường vào giai đoạn này, chúng tôi sẽ nghĩ đến việc tổ chức những buổi gây quỹ hay bán hàng. Tuy nhiên, thay vào đó, chúng tôi lại phải lo lắng về chất thải phóng xạ có từ thời chiến tranh” - bà Ashley Bernaugh, hiệu trưởng trường tiểu học Jana chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khi một người hít vào hoặc nuốt phải các hạt phóng xạ ô nhiễm, chúng có khả năng cao sẽ ở lại bên trong cơ thể và được các cơ quan hấp thụ.

Việc cơ thể tiếp xúc với các hạt phóng xạ thường gây ra hầu hết các loại ung thư, bao gồm bệnh ung thư bạch cầu cũng như các bệnh ung thư da và xương khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.