Mỹ-Pháp điều thêm xe quân sự tới Đông Bắc Syria

(PLO)- Mỹ đã và đang thiết lập một căn cứ mới ở tỉnh Al-Hasakah, Syria trong khi Pháp điều thêm các đoàn xe quân sự tới nơi đây.

Mạng lưới truyền hình Al-Manar của Lebanon ngày 25-4 dẫn nguồn tin hiện trường cho biết Mỹ đã và đang thiết lập một căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakah, Syria trong khi Pháp cũng đã triển khai thêm các đoàn xe quân sự tới địa điểm này.

Theo nguồn tin, Washington đã điều các đơn vị quân sự, trong đó gồm nhiều phương tiện thiết giáp đến tỉnh Al-Hasakah và sau đó di chuyển tới TP Al-Shadadi ở phía Nam tỉnh này. Các phương tiện này khởi hành từ một căn cứ quân sự ở phía Bắc đập Khabour.

Nguồn tin an ninh người Kurd cho biết khoảng 150 binh sĩ Mỹ đã đến Đông Bắc Syria. Ảnh: AFP

Nguồn tin hiện trường tiết lộ thêm với kênh Al-Manarrằng ba xe quân sự được cho gắn cờ Pháp cũng đã tiến vào một căn cứ dân quân người Kurd ở Tây Bắc Hasakah.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars trích dẫn thông tin đăng trên trang web Moraseloun của Syria cho biết quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự nằm giữa thị trấn Tell Tamer và Tal Bidar ở tỉnh Hasakah.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rõ quan điểm của ông trước cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria.

“Mỹ cam kết mục tiêu duy nhất của họ là xóa sổ những kẻ khủng bố ở Syria, là đánh bại cái gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhưng bất chấp mọi tuyên bố đó của họ, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ trên thực tế vẫn đóng quân ở bờ Đông sông Euphrates và không hề có ý định rời khỏi" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo các báo cáo truyền thông, Mỹ đã thiết lập các cơ sở quân sự ở Al-Hasakah cũng như ở Đông Deir ez-Zor trước đó trong tháng này, đã triển khai thêm trang thiết bị quân sự tới các tuyến phòng thủ của quân đội Syria. Về phía Pháp, Paris cũng được cho đã điều động các đoàn xe quân sự tới tiếp ứng các tay súng người Kurd - một động thái chứng minh cho tiết lộ của một quan chức cấp cao người Kurd hồi tháng 3, rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đưa thêm quân tới khu vực nhằm làm cầu nối “hòa giải” giữa người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của ngoại trưởng Nga đến chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Trump bất ngờ hứa “sẽ rất sớm rút quân khỏi Syria”. Tuyên bố của ông Trump cũng khiến các quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao ngã ngửa vì mâu thuẫn với chủ trương lâu nay của họ rằng binh sĩ Mỹ vẫn sẽ duy trì hiện diện ở Syria trong thời gian không xác định.

Liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu kể từ năm 2014 đã tiến hành các trận không kích vào những gì được mô tả là các mục tiêu IS. Liên quân Mỹ can thiệp quân sự vào Syria không được sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, cũng không được chính phủ Syria thông qua. Damascus nhiều lần cáo buộc quân đội Mỹ kéo vào Syria là “trái phép”.

Tướng Mỹ nói nhầm về số binh sĩ Mỹ ở Syria
Tướng Mỹ nói nhầm về số binh sĩ Mỹ ở Syria
(PL)- Chỉ huy lực lượng chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Mỹ được cho là đã “lỡ miệng” khi tuyên bố có 4.000 lính Mỹ hiện đang tham chiến tại Syria, cao gấp tám lần con số chính thức mà Lầu Năm Góc đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.