Mỹ nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ không có kế hoạch triển khai hệ thống vũ khí chiến lược ở Hàn Quốc vào thời điểm này nhưng sẽ đánh giá lại nếu đồng minh bị tấn công hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ không có kế hoạch triển khai hệ thống vũ khí chiến lược ở Hàn Quốc vào thời điểm này nhưng sẽ đánh giá lại nếu đồng minh bị tấn công hạt nhân, theo đài KBS World.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, ông Austin nói: “Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch thay đổi vị trí hoặc đưa vũ khí chiến lược lên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở lâu dài. Mỹ không triển khai mới các khí tài chiến lược nhưng các khí tài sẽ di chuyển ra vào khu vực một cách thường xuyên”.

Ông Austin nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe cho Hàn Quốc bằng khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân cũng như khả năng phòng thủ phi hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Lầu Năm Góc ngày 3-11. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Lầu Năm Góc ngày 3-11. Ảnh: AP

Cũng theo ông Austin, bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của nước này là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Washington.

Về phía Hàn Quốc, ông Lee Jong-sup nói rõ rằng chính sách của Seoul về phi hạt nhân hóa là không thay đổi, và do đó Hàn Quốc hiện không yêu cầu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee cũng cho biết hai bộ trưởng sẽ thảo luận về các phương án ứng phó đối với tất cả các kịch bản sử dụng hạt nhân có thể xảy ra của Triều Tiên.

Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tục thực hiện các vụ phóng hạt nhân, với số lượng kỷ lục từ khi lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền.

Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận không quân chung có tên Vigilant Storm. Đây là cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.