VỤ TÀU TRUNG QUỐC CHẶN ĐẦU TÀU MỸ

Mỹ nói Trung Quốc kích động

Mỹ - Trung đang đàm phán các quy tắc hành xử khi quân đội hai nước đối mặt.

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 19-12 (giờ địa phương), phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc trong vụ tàu hải quân Trung Quốc chặn đầu tuần dương hạm USS Cowpens của Mỹ trên biển Đông hôm 5-12.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói: “Hành động đó của phía Trung Quốc, cho tàu của họ chạy cắt mặt 100 yard (91,4 m) trước tuần dương hạm USS Cowpens, không phải là một hành động có trách nhiệm. Hành động đó chẳng giúp ích gì. Hành động đó vô trách nhiệm”.

Ông cảnh báo những sự việc kích động như vậy có thể dẫn đến tính toán sai lầm. Ông nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần làm việc để tạo ra một mô hình cơ chế để tháo gỡ các vấn đề tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Mỹ nói Trung Quốc kích động ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel (trái) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 19-12. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết từ khi xảy ra sự kiện tàu hải quân Trung Quốc chặn đầu tàu Mỹ, Mỹ vẫn chưa có bất cứ thay đổi quy tắc hành xử cho các lực lượng ở biển Đông nhằm ngăn ngừa chạm trán với Trung Quốc. Ông nói các lực lượng Mỹ luôn cảnh giác với mọi hành động khiêu khích tiềm tàng khác.

Ông nhận định sự kiện trên cho thấy tầm quan trọng của nỗ lực hai nước trong công việc xây dựng các quy tắc hành xử trong các vấn đề chung mang tính toàn cầu.

Ông cho biết các quan chức quân sự của hai nước đang đàm phán để soạn thảo các quy tắc hành xử mỗi khi quân đội hai nước đối mặt với nhau trên biển, trên không và trên không gian mạng. Ông ghi nhận nhóm công tác chung của hai nước đã đạt được một số tiến bộ trong đàm phán.

Khi được hỏi về mức độ lo ngại của Mỹ đối với việc Trung Quốc sắp đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào sử dụng, ông Martin Dempsey nói Trung Quốc còn lâu mới đe dọa được Mỹ bằng tàu sân bay vì vận hành tàu sân bay rất phức tạp.

Ngày 20-12, tại cuộc họp báo cuối năm ở Bắc Kinh, đại sứ Nhật tại Trung Quốc Masato Kitera nhận định quan hệ Nhật-Trung mang tính đa phương diện và không dễ bị đổ vỡ.

Trong khi đó, ngày 20-12 tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã có cuôc gặp hiếm hoi với đại sứ Trung Quốc tại Nhật Thành Vĩnh Hoa.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin trả lời với báo chí sau đó, Ngoại trưởng Fumio Kishida chỉ nói hai bên đã trao đổi thông tin và quan điểm về nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ gần đây giữa hai nước. Ông cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi có ý nghĩa trong bầu không khí thân thiện.

Đại sứ Thành Vĩnh Hoa nói tại cuộc gặp, hai bên khẳng định hai nước cần đối thoại để giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai nước và đưa quan hệ trở lại quỹ đạo phát triển bình thường.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.