Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela để khuyến khích các bên trong nước đàm phán chính trị

(PLO)- Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela, tạo điều kiện để các bên ở Venezuela đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế và nhân đạo ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP ngày 17-5 dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao cho biết Washington đang nới lỏng một số biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Venezuela để khuyến khích đối thoại chính trị giữa chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và các đối thủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế và nhân đạo ở nước này.

"Mỹ đang tiến hành một số biện pháp giảm thiểu lệnh trừng phạt theo yêu cầu của chính phủ Venezuela lâm thời để ủng hộ quyết định đưa các bên trở lại bàn đàm phán" - quan chức này thông báo.

Theo quan chức này, một trong những bước nới lỏng trừng phạt là cho phép công ty dầu khí Chevron của Mỹ đàm phán với công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Venezuela về các điều khoản liên quan đến bất kỳ hoạt động nào trong tương lai của cả hai ở quốc gia Nam Mỹ này.

Ba năm bế tắc chính trị đã khiến điều kiện kinh tế và xã hội ở Venezuela xấu đi đáng kể. Ảnh: AFP

Ba năm bế tắc chính trị đã khiến điều kiện kinh tế và xã hội ở Venezuela xấu đi đáng kể. Ảnh: AFP

Quan chức này cho hay Washington cũng sẽ sớm công bố một động thái khác nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Velezuela.

"Chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách trừng phạt của mình cho phù hợp để tăng áp lực hoặc giảm bớt áp lực trên cơ sở các kết quả cụ thể đạt được giữa các bên, nhằm trao quyền cho người dân Venezuela xác định tương lai đất nước họ thông qua các cuộc bầu cử dân chủ" - quan chức này nói thêm.

Trong một bài viết trên Twitter sau đó, Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez cho biết quyết định của chính quyền Washington "đã cho phép các công ty dầu mỏ của Mỹ và châu Âu được tham gia đàm phán và khởi động lại các hoạt động ở Venezuela".

Bà nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng của Venezuela là "bắt đầu con đường hướng tới việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt vốn đang ảnh hưởng đến toàn bộ người dân" của nước này.

Ba năm bế tắc chính trị khiến điều kiện kinh tế và xã hội ở Venezuela xấu đi đáng kể.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro. Ảnh: CNN
Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro. Ảnh: CNN

Hiện chính quyền Washington đang muốn khuyến khích chính quyền ông Maduro nối lại đàm phán với các đối thủ. Địa điểm Mỹ đề xuất là Mexico.

Những đối thủ của ông Maduro bao gồm các đảng đối lập và chính phủ lâm thời tự xưng do nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đứng đầu, được gần 60 quốc gia (trong đó có Mỹ) công nhận là chính phủ hợp pháp kể từ năm 2019. Bất chấp sự ủng hộ của quốc tế, phe của ông Guaido vẫn chưa thể lật đổ chính quyền ông Maduro.

Quan chức Mỹ cho biết việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang được tiến hành theo yêu cầu của chính phủ lâm thời tự xưng do ông Guaido lãnh đạo và gắn trực tiếp với một thỏa thuận của cả hai bên về việc quay lại bàn đàm phán trong thời gian ngắn.

"Mỹ ủng hộ một cuộc thương lượng với kết quả hòa bình đối với cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế và nhân đạo ở Venezuela" - nguồn tin quan chức Mỹ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.