Mỹ nói không muốn tăng cường kho vũ khí hạt nhân để răn đe Nga và Trung Quốc

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói nước này không cần tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình để răn đe các đối thủ như Nga và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington không muốn tăng cường kho hạt nhân của mình để kiềm chế và răn đe các mối đe dọa hạt nhân từ những quốc gia không thân thiện như Trung Quốc (TQ) và Nga, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Sullivan, việc chạy đua vũ khí hạt nhân là hành động "không hề có lợi cho bất kỳ nước nào", nên Washington sẽ không làm như vậy.

Jake Sullivan

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: GETTY IMAGES

Thay vào đó, ông Sullivan cho biết Mỹ sẽ tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân đặt ra trong hiệp ước New START (hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Moscow và Washington được ký kết hồi 2010) cho tới năm 2026 nếu Nga cũng làm điều tương tự.

“Mặc dù đã đình chỉ New START từ hồi tháng 2, Nga vẫn công khai cam kết tuân thủ các giới hạn trọng tâm trong hiệp ước. Điều này cho thấy nhiều khả năng Moscow sẽ tiếp tục thực hiện hạn chế lực lượng hạt nhân chiến lược của mình cho tới năm 2026”, ông Sullivan nói.

Ông còn lưu ý rằng Washington hiện đang nỗ lực tìm cách thuyết phục Moscow tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Theo đó, ông nhấn mạnh rằng: "Thay vì chờ đợi để giải quyết những khác biệt giữa các bên, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga từ bây giờ để kiểm soát rủi ro hạt nhân, đồng thời đề ra khuôn khổ kiểm soát hợp lý cho loại vũ khí này sau năm 2026.”

Theo Reuters, những bình luận trên của ông Sullivan được đưa ra khi mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công khai quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình. Động thái này được cho là gây sức ép lên Nga.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, Mỹ hiện đang có 1.419 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hiện Nga chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những bình luận trên của ông Sullivan, nhưng hồi năm ngoái Nga cũng từng công bố một báo cáo về quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình. Moscow cho biết họ sở hữu 1.474 đầu đạn hạt nhân “sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kỳ lúc nào”, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.