Mỹ nói Iran chuẩn bị gửi hàng trăm máy bay không người lái cho Nga

(PLO)- Dựa trên thông tin tình báo được giải mật gần đây, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan cho biết Iran đang chuẩn bị gửi cho Nga hàng trăm chiếc máy bay không người lái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN hôm 11-6 dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ đang nắm giữ một số thông tin cho thấy Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay có khả năng mang vũ khí, nhằm mục đích sử dụng cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Đồng thời, ông Sullivan cũng cho hay phía Iran sẽ bắt đầu huấn luyện các lực lượng Nga về cách vận hành các máy bay không người lái sớm nhất là vào đầu tháng 7.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Shawn Thew/SHUTTERSTOCK

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Shawn Thew/SHUTTERSTOCK

Phát biểu trong một buổi họp báo, Cố vấn Sullivan nói rằng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vấn tiếp diễn, Nga đang phải gánh chịu "chi phí nặng nề" trên chiến trường, mà trong số đó là việc cạn kiệt vũ khí.

Theo ông, một ví dụ về những chi phí trên là “thông tin cho thấy rằng chính phủ Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga tới vài trăm chiếc máy bay không người lái, bao gồm cả các máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí”.

“Thông tin của chúng tôi cho biết thêm rằng Iran đang chuẩn bị huấn luyện các lực lượng Nga sử dụng các máy bay không người lái này với khóa huấn luyện dự kiến sớm nhất là vào đầu tháng 7. Tuy nhiên chưa rõ liệu Iran đã chuyển giao bất kỳ máy bay không người lái nào trong số này cho Nga hay chưa” - ông Sullivan nói.

Một phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ nói với đài CNN rằng thông tin mà ông Sullivan cung cấp với các phóng viên dựa trên thông tin tình báo được giải mật gần đây.

Máy bay không người lái đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine đối với Kiev và Moscow. Trong khi Ukraine sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo để phá hủy các sở chỉ huy, xe tăng và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga thì Moscow đang vận hành máy bay không người lái Orlan-10 để trinh sát và tác chiến điện tử. Song số lượng máy bay không người lái của mỗi bên đang giảm dần do bị bắn hạ hoặc bị rơi.

Về phía Ukraine, các quốc gia như Lithuania và Ba Lan đang khởi động các chiến dịch huy động vốn cộng đồng để mua máy bay không người lái Bayraktar mới cho Ukraine. Trong khi đó, Mỹ đã cung cấp cho Kiev máy bay không người lái sát thủ Switchblade và đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái lớn hơn có thể trang bị tên lửa Hellfire.

Về phía Nga, Washington cho rằng Moscow đang quay sang Iran để tìm kiếm sự giúp đỡ cho việc bổ sung kho dự trữ máy bay không người lái. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ tinh vi hoặc hiệu quả của những chiếc máy bay không người lái của Iran.

Thông tin về việc Iran chuẩn bị cung cấp máy bay không người lái cho Nga được đưa ra một ngày trước chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Trung Đông kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm 2021. Trong chuyến công du lần này, ông Biden sẽ đến thăm Israel và Ả rập Xê-út với nội dung thảo luận chính là về các hành động của Iran trong khu vực và chương trình hạt nhân của nước này.

Chính quyền ông Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh Trung Đông trong việc đưa ra một kế hoạch khả thi nhằm kiềm chế Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ở Doha (Qatar) vào tháng trước đã bị đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.