Mỹ, Nhật nhất trí kiềm Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Nhật cùng phản đối hành vi dùng vũ lực của Trung Quốc tại khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono và người đồng cấp Mỹ Mark Esper đã thống nhất rằng hai nước cần hợp tác để kiểm soát sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tuyên bố được hai Bộ trưởng đưa ra trong cuộc họp ngày 29-8 ở đảo Guam thuộc Mỹ.

“Đối với vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật và Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ những nước nào đơn phương dùng vũ lực để tác động đến tình hình hiện tại của khu vực” - ông Kono tuyên bố trong cuộc họp báo trực tuyến sau buổi hội đàm với Bộ trưởng Esper.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP

Trước đó ngày 26-8, các quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng Trung Quốc đã bắn bốn tên lửa đạn đạo trên khu vực Biển Đông, nhằm cảnh báo máy bay do thám Mỹ bay gần khu vực mà Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận hải quân.

Cả hai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Mỹ đều tin rằng hành động trên của Trung Quốc có thể gây mất ổn định khu vực và họ sẽ theo dõi cẩn thận tình hình vụ việc này.

"Mỹ kiên quyết phản đối các hoạt động gây bất ổn của chính quyền Bắc Kinh trong khu vực” - Bộ trưởng Esper lên án hành vi bắn tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông khi bắt đầu cuộc hội đàm với ông Kono.

Trả lời lại, Bộ trưởng Kono nói: “Tôi nghĩ rằng thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ. Không chỉ vì sự bùng phát của nạn dịch COVID-19, mà còn do một số quốc gia đang cố gắng thay đổi tình hình thế giới bằng vũ lực và cưỡng bức”.

Tàu ngầm Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Ảnh: IPTC

Ông Kono cho biết ông và Bộ trưởng Esper cũng đã đồng ý hợp tác hướng tới việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại Nhật.

Quyết định được đưa ra sau Tokyo cho ngừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ phát triển hồi tháng sáu vừa rồi.

Cả hai Bộ trưởng Quốc phòng còn thảo luận nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như vũ trụ, mạng internet và thiết bị điện tử, theo SCMP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.