Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc ngày đàm phán đầu tiên ở UAE

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” sau ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại UAE.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Phủ tổng thống Ukraine thông báo ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc, cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24-1, theo hãng tin Reuters.

“Các cuộc đàm phán hôm nay [23-1] đã kết thúc” - Phủ tổng thống Ukraine cho biết.

Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc ngày đàm phán đầu tiên ở UAE
Cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại UAE vào ngày 23-1. Ảnh: UAE PRESIDENTIAL COURT/EPA

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp “tập trung vào các thông số để chấm dứt cuộc chiến và logic tiếp theo của quá trình đàm phán nhằm tiến tới một nền hòa bình lâu dài và đáng trân trọng”.

“Ngày mai [24-1] sẽ có thêm các cuộc họp khác” - ông Umerov bổ sung.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ra tuyên bố rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” về nội dung của các cuộc đàm phán.

“Đến giờ, nhóm của chúng tôi ít nhất cũng phải nhận được một số câu trả lời từ Nga rồi. Điều quan trọng là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến mà họ đã gây ra” - ông Zelensky nói.

“Chúng ta sẽ xem cuộc đàm phán diễn biến thế nào vào ngày mai và kết quả ra sao” - vị tổng thống nói thêm, lưu ý rằng ông thường xuyên nhận được thông tin cập nhật từ nhóm đàm phán của Ukraine.

Nga chưa bình luận về kết quả của ngày làm việc đầu tiên.

Trước cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine sẽ chỉ tập trung duy nhất vào các vấn đề an ninh, theo đài RT.

Ông Peskov nhắc lại sự miễn cưỡng của Moscow trong việc công khai chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm, đồng thời tái khẳng định lập trường rằng hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass (miền đông Ukraine).

Hãng Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin rằng Nga muốn tập trung vào “công thức Anchorage”, được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng 8-2025. Công thức này sẽ trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ Donbass và đóng băng các chiến tuyến hiện tại ở miền đông và nam Ukraine.

Phái đoàn Mỹ cũng chưa bình luận về kết quả cuộc gặp ngày 23-1.

Cuộc cuộc đàm phán tại UAE diễn ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Nga và Ukraine vào đầu tuần này.

Phái đoàn Ukraine gồm các quan chức cấp cao như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov.

Phía Nga cử đoàn đại diện gồm các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng, do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng tình báo quân sự, dẫn đầu.

Đặc phái viên hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự. Các quan chức Nga cho biết họ dự kiến tập trung vào “các vấn đề kinh tế”, trong khi một nhóm công tác riêng phụ trách các vấn đề an ninh sẽ tham gia theo khuôn khổ ba bên.

Kênh kinh tế bao gồm các cuộc thảo luận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa tại Mỹ để tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh, cũng như chi 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình của ông Trump.

Cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Dmytro Lytvyn cho biết các cuộc đàm phán diễn ra theo nhiều hình thức, với các bên luân phiên tham gia phiên họp chung, các cuộc trao đổi song phương riêng rẽ và những nhóm nhỏ được tách theo từng vấn đề cụ thể.

Hy vọng từ cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại UAE

Hy vọng từ cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại UAE

(PLO)- Cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt xung đột giữa lúc hạ tầng năng lượng Ukraine đang kiệt quệ trước các đòn tấn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.