Mỹ, Nga tiếp tục lên tiếng vụ thiết quân luật Hàn Quốc

(PLO)- Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói sẽ trao đổi với phía Hàn Quốc thì Bộ Ngoại giao Nga hy vọng diễn biến không làm phức tạp thêm tình hình bán đảo Triều Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không hề biết trước về ý định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Chia sẻ với hãng tin Reuters tại Brussels, bên lề cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Blinken khẳng định ông sẽ thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Hàn Quốc trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng mọi tranh chấp chính trị tại Hàn Quốc cần được giải quyết hòa bình và theo đúng pháp quyền.

"Điều rất quan trọng là mọi tranh chấp, bất đồng phải được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng pháp quyền. Đó chính là những gì chúng ta đang thấy, và cần được duy trì" - ông Blinken nói.

thiết quân luật
Người dân Hàn Quốc biểu tình, cầm biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức. Ảnh: REUTERS

Nhà ngoại giao cũng cho Mỹ đã không được thông báo trước về quyết định ban bố thiết quân luật của ông Yoon, đồng thời bác bỏ ý kiến rằng đây có thể là một lỗ hổng trong hệ thống tình báo của Washington.

"Chúng tôi không phải lúc nào cũng được thông báo về mọi quyết định mà bất kỳ đối tác nào trên thế giới đưa ra" - ông Blinken phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này không gây bất ngờ trong quan hệ đối tác quốc tế.

Phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang theo dõi tình hình ở Hàn Quốc với sự lo ngại sau khi Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật, theo trang web Bộ này (mid.ru).

Tuy nhiên, bà Zakharova khẳng định không có mối đe dọa nào đối với công dân Nga ở Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

"Chúng tôi đang theo dõi với sự lo ngại về các sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng chúng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chính trị - xã hội vốn đã rất phức tạp trên Bán đảo Triều Tiên" - bà Zakharova nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.