Mỹ 'nên trả tiền viện phí của Warmbier cho Triều Tiên'

(PLO)- Cựu đại sứ Mỹ về Triều Tiên ngày 29-4 cho biết Washington đã đồng ý trả 2 triệu USD tiền viện phí của sinh viên Otto Warmbier cho Triều Tiên và Washington nên tôn trọng cam kết này, theo hãng tin Reuters

Cựu đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun xác nhận với Reuters rằng chính ông đã ký thỏa thuận với Triều Tiên để trả tiền viện phí cho việc chăm sóc sinh viên Warmbier trước khi anh này được phóng thích năm 2017.

Cựu đặc phải viên Yun, hiện là nhà phân tích các vấn đề toàn cầu cho kênh truyền hình CNN, cho biết ông tin Mỹ nên tôn trọng cam kết của mình, theo Reuters.

Cựu đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 29-4. Ảnh: CNN

"Quan điểm của tôi là có. Nếu đã ký, và nếu đã hứa với một chính phủ khác rằng chính phủ Mỹ sẽ thực hiện thanh toán, thì quan điểm của tôi chắc chắn là chúng ta nên tiếp tục và đáp ứng cam kết của mình", ông nói.

Trên CNN, ông Yun cho biết đã liên lạc với Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson về vấn đề thanh toán viện phí. 

"Ngay khi phía Triều Tiên nói với tôi rằng hóa đơn trị giá 2 triệu USD này sẽ phải được thanh toán. Tôi đã liên lạc với lãnh đạo của mình là Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ông Tillerson đã quay lại với tôi rất nhanh, sau đó nói có, bảo tôi đi trước và ký tên", ông Yun trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 29-4.

Sinh viên Otto Warmbier xuất hiện tại tòa đến Tòa tối cao Triều Tiên. Tuy nhiên anh này đã qua đời sau khi được phóng thích năm 2017. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi liệu có tin ông Tillerson được Tổng thống Donald Trump chấp thuận hay không, ông Yun trả lời rằng: “Tôi đã hiểu như vậy. Tôi chưa bao giờ hỏi ông ấy. Nhưng đó là những gì mà tôi hiểu”.

Trước đó, ngày 26-4, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói đã ký hóa đơn nhưng chưa bao giờ trả khoản tiền nào cho phía Triều Tiên.

Tổng thống Trump khẳng định chính phủ Mỹ sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho Triều Tiên liên quan đến sinh viên Warmbier.

"Không khoản tiền nào liên quan đến Warmbier được trả cho Triều Tiên. Không có 2 triệu USD hay bất cứ thứ gì. Chúng tôi không phải chính phủ Obama", ông Trump viết trên Twitter.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.