Mỹ muốn Trung Quốc công khai bệnh án của nhân viên Viện Virus học Vũ Hán

(PLO)- TS Anthony Fauci kêu gọi Trung Quốc công khai hồ sơ bệnh án của chín nhân viên Viện Virus học Vũ Hán, vốn có thể cung cấp manh mối quan trọng về nguồn gốc COVID-19.

Tờ Financial Times ngày 3-6 dẫn lời tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế chính cho Tổng thống Mỹ Joe Biden – kêu gọi Trung Quốc công khai hồ sơ bệnh án của chín nhân viên tại Viện Virus học Vũ Hán.

Ông Fauci tin rằng các hồ sơ này có thể cung cấp manh mối quan trọng liên quan liệu nguồn gốc của đại dịch COVID-19 có lần đầu tiên xuất hiện do rò rỉ trong phòng thí nghiệm hay không.

TS Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu nước Mỹ. Ảnh: REUTERS

"Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của ba người được cho là đã mắc bệnh vào năm 2019. Họ có thực sự bị bệnh không và nếu có thì họ bị bệnh gì?" – ông Fauci đề cập ba trong số chín nhân viên thuộc phòng thí nghiệm virus tại TP. Vũ Hán đã bị ốm cách đây hai năm.

Ông Fauci tiếp tục tin rằng virus SARS-CoV-2 được truyền đầu tiên từ động vật sang người, đồng thời không loại bỏ khả năng nếu các nhà nghiên cứu Trung Quốc mắc virus, họ có thể đã lây nhiễm từ bên ngoài.

Theo hãng tin Reuters, nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 vẫn là đề tài gây tranh cãi, trong bối cảnh tình báo Mỹ đang điều tra các báo cáo về việc một số nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở TP. Vũ Hán bị ốm nặng vào năm 2019, một tháng trước khi những ca mắc COVID-19 đầu tiên chính thức được ghi nhận.

Tuy nhiên, các nhà khoa học và giới chức Trung Quốc đã liên tục bác bỏ giả thuyết rằng virus bị phát tán từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Họ nói rằng virus có thể đã xuất hiện ở những khu vực khác trước khi tấn công Vũ Hán và thậm chí có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc thông qua các lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu hoặc hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân từ chối bình luận trực tiếp về việc liệu Trung Quốc có công bố hồ sơ của chín nhà nghiên cứu bị ốm hay không.

Tuy nhiên, ông Uông nhất quyết phủ nhận về việc phòng thí nghiệm Vũ Hán có liên can sự bùng phát đại dịch COVID-19, nói rằng đây chỉ là "thuyết âm mưu".

Ông Uông đã nhắc tới tuyên bố ngày 23-3 của Viện Virus học Vũ Hán, trong đó cơ sở này tuyên bố không có nhân viên hoặc thực tập sinh nào tại đây được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.