Mỹ muốn Triều Tiên 'đóng băng' chương trình vũ khí hạt nhân

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington hy vọng việc đóng băng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là điểm khởi đầu cho việc Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ kho vũ khí của mình.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có những suy đoán rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có thể chấp nhận ý tưởng đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, dù nó đi ngược lại mục tiêu bấy lâu của Nhà Trắng là một Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

“Đây chưa phải là sự giải pháp hoàn toàn của một quá trình và cũng không phải một sự kết thúc”, tờ The Japan Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói hôm 9-7. “Chính quyền Mỹ không cho rằng việc đóng băng là mục đích cuối cùng, mà mới chỉ là điểm bắt đầu của quá trình”.

Các cuộc đàm phán cấp độ chính thức giữa Washington và Bình Nhưỡng đã được bắt đầu bằng cuộc gặp bất ngờ giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên vào ngày 30-6. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý khởi động lại quá trình đàm phán.

Bà Ortagus cho biết đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Ngoại trưởng Mike Pompeo, người sẽ cùng lãnh đạo phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán, đã có những bước tiến trong các cuộc đàm phán này. Bà từ chối đưa ra thông tin chi tiết hơn.

Ông Pompeo đã nói rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra trong tháng 7.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân đã bị đóng băng kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận do những khác biệt về tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Washington.

Tuy nhiên, cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim tại DMZ cùng cuộc nói chuyện dài hơn 50 phút hôm 30-6 dường như đã tạo ra một động lực cần thiết để tái khởi động đàm phán giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi đến chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Biegun sẽ tới Bỉ và Đức trong tuần này để thảo luận về vấn đề hạt nhân với các quan chức châu Âu cũng như người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon. Bà Orgatus cho hay ông Biegun không có kế hoạch gặp các quan chức Triều Tiên vào dịp này.

Trong một cuộc họp ngắn với các phóng viên tuần trước, ông Biegun nói rằng chính quyền muốn “một sự đóng băng hoàn toàn” chương trình vũ khí của Triều Tiên. Nhưng đó là một yêu cầu lâu dài và ông Biegun nhấn mạnh rằng chi bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Ông Biegun nói: “Trước khi Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa, chúng tôi sẽ không giảm nhẹ trừng phạt nhưng có những việc khác mà chúng tôi có thể làm, đó là cung cấp viện trợ nhân đạo và nâng cấp quan hệ ngoại giao”.

Những tuyên bố dường như báo hiệu rằng so với những thành viên trong chính quyền Mỹ, ông Trump sẽ linh hoạt với Triều Tiên hơn, mặc dù ông Biegun đã khẳng định rằng Mỹ không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn đối với Triều Tiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.