Mỹ muốn Nhật tẩy chay ứng dụng TikTok của Trung Quốc?

(PLO)- Mỹ đang lôi kéo các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, tham gia tẩy chay các hãng công nghệ Trung Quốc như TikTok, với lý do những ứng dụng dạng này có thể chuyển dữ liệu cho Bắc Kinh.

Tờ Yomiuri ngày 28-7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay Washington đang hết sức longại về việc chính quyền Trung Quốc tận dụng công nghệ để thu thập thông tin nhạy cảm và muốn các nước khác tham gia nỗ lực do Mỹ dẫn đầu để loại bỏ Huawei khỏi hệ thống mạng 5G.

Ông Keith Krach – người phụ trách mảng phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Mỹ kỳ vọng Nhật Bản sẽ hợp tác với họ và cho rằng lệnh cấm này sẽ làm sâu đậm thêm “tình đoàn kết và thống nhất với các đồng minh Mỹ”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết quyết định cuối cùng vẫn thuộc về phía Tokyo, và Washington sẽ tôn trọng lập trường của đồng minh châu Á.

“Chúng tôi sẽ sớm xúc tiến sáng kiến duy trì sự minh bạch trong công nghệ, mở rộng phạm vi ra khỏi 5G và tiến tới áp dụng cho cả các ứng dụng trên điện thoại” - ông Krach cho biết thêm.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Washington đang lên kế hoạch yêu cầu Nhật Bản tẩy chay các ứng dụng khác của Trung Quốc.

ứng dụng Tiktok nổi tiếng của Trung Quốc bị chính quyền Mỹ dọa tẩy chay. Nguồn: DAP

Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho viết Mỹ sẽ “xử lý” vấn đề ứng dụng chia sẻ video TikTok liên quan đến việc ứng dụng này cung cấp thông tin cá nhận người dùng cho chính phủ Trung Quốc.

Ông Jeff Kingston – Giám đốc ngành nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học Temple (Nhật Bản) cho rằng việc Mỹ gây áp lực để Nhật Bản "ra tay" với các công ty công nghệ Trung Quốc là điều không ngạc nhiên vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump “đang chơi quân bài Trung Quốc trong nỗ lực tái đắc cử”.

Ông Kingston dự đoán có khả năng chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thuận theo các yêu cầu của Washington. Nhật Bản đang trong tình thế khó nói “không” với Mỹ và ông Abe cũng đang theo đuổi đường lối ngày càng cứng rằn với Trung Quốc sau những gì Bắc Kinh đã làm ở Hong Kong.

Đầu tháng 7, chính quyền Úc đã tuyên bố nước này đang xem xét việc ứng dụng TikTok có khả năng mang can thiệp từ nước ngoài và rủi ro dữ liệu. Việc này xảy ra sau khi công ty mẹ của TikTok là Bytedance mở văn phòng tại Úc, nơi ước tính có tới 1.6 triệu người dùng ứng dụng video này.

Công ty ByteDance - công ty mẹ của Tiktok. Nguồn: REUTERS

Tương tự, Ấn Độ cuối tháng trước đã ra lệnh cấm 59 ứng dụng Trung Quốc bao gồm cả TikTok. Lệnh cấm được ban hành ngay sau khi cuộc đụng độ tại biện giới Trung Quốc và Ấn Độ.

Hôm 27-7, đài India Today đưa tin chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm thêm 47 ứng dụng của Trung Quốc, vốn là các biến thể và bản sao của 59 ứng dụng bị cấm trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.