Mỹ muốn Nga quay trở lại nhóm G7 như trước đây

(PLO)- “Sẽ rất phù hợp khi Nga gia nhập lại G7 để trở thành G8 một lần nữa như trước đây”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh với báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.  

Theo đài RT, Tổng thống Trump cho biết sẽ ủng hộ nếu các quốc gia thành viên trong nhóm G7 đồng ý khôi phục tư cách thành viên của Nga.  

"Tôi nghĩ rằng rất phù hợp để đưa Nga vào nhóm của các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới", ông nói.

Tổng thống Trump nói về mong muốn Nga quay lại G7. Ảnh: CNN

Trước đó, năm 2014, tư cách thành viên trong nhóm G8 của Nga bị đình chỉ vì cựu Tổng thống Barack Obama đổ lỗi cho Moscow về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Trump nói người tiền nhiệm Obama muốn Nga ra khỏi nhóm vì "ông (Obama) đã bị bỏ lại phía sau".

"Tôi đoán vì ông Putin đã vượt mặt ông ấy nên Tổng thống Obama nghĩ rằng việc loại Nga ra khỏi nhóm là một ý hay, cho nên ông ấy muốn loại Nga ra ngoài".

Kể từ năm 2014, nhiều thành viên G7 đã kêu gọi khôi phục tư cách thành viên của Nga, nhưng Mỹ, Anh và Canada ra điều kiện mong muốn giải quyết tình hình ở Ukraine.

Đề nghị trên của ông Trump được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 45 của G7 tại Biarritz, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) khai mạc ngày 24-8.

Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tham dự hội nghị nhưng ông được người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron mời gặp mặt tại dinh thự mùa hè ở Bregancon hôm 20-8, theo RT.

Dù không tham dự hội nghị G7, Tổng thống Putin vẫn được mời gặp mặt người đồng cấp Pháp Macron (bên trái). Ảnh: Sputnik

Trong năm 2018, Tổng thống Trump cũng đưa ra đề nghị khôi phục tư cách thành viên của Nga trong hội nghị thượng đỉnh tại Canada. Ông Trump khẳng định rằng: "Nga nên có mặt tại hội nghị này. Nên để Nga quay lại vì chúng ta cần có Nga trong các cuộc đàm phán".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.