Mỹ muốn một cơ chế kiểm soát nguy cơ ở biển Đông

(PL)- Trung Quốc và Mỹ cần quản lý nguy cơ xung đột trên biển Đông một cách xây dựng.

Ngày 12-5 (giờ địa phương), tướng tổng tham mưu trưởng Phùng Phong Huy, ủy viên Quân ủy trung ương Trung Quốc, đã phát biểu như trên qua cầu truyền hình với tướng bốn sao Joseph Dunford (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ.

Tân Hoa xã đưa tin tướng Phùng Phong Huy cho rằng “Trung Quốc đánh giá tự do hàng hải còn hơn bất kỳ nước nào trên thế giới” và khẳng định Bắc Kinh không gây ra căng thẳng hiện nay ở biển Đông. Ông đề nghị hải quân hai nước phải tránh những hành động có thể làm phương hại đến quan hệ hai nước và hai quân đội, quân đội hai nước cũng phải cải thiện thông tin liên lạc và hợp tác để quản lý nguy cơ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Joseph Dunford đáp lời rằng Mỹ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc về tăng cường trao đổi thông tin. Ông nói hai bên cần thiết lập một cơ chế kiểm soát nguy cơ để bảo đảm ổn định trong khu vực tranh chấp trên biển Đông.

Cuộc điện đàm được thực hiện sau sự kiện Trung Quốc điều máy bay tiêm kích trong khi tàu khu trục Mỹ USS William P. Lawrence (DDG 110) đang tiến hành tự do hàng hải trong 12 hải lý quanh đá Chữ Thập hôm 10-3.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 12-5, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố tiến hành tự do hàng hải trên biển Đông không phải là hành động khiêu khích, hoạt động tự do hàng hải của tàu USS William P. Lawrence là công tác tương đối thường xuyên và đây chỉ là hành động nhằm chứng tỏ nguyên tắc Mỹ bay qua, hoạt động và đi tàu đến bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Ông tiếp tục khẳng định cộng đồng quốc tế và nhất là các nước trong khu vực đều phản đối hành động của Trung Quốc ở biển Đông. Ông nói: “Quan tâm của chúng tôi chủ yếu là cần thiết các bên có liên quan đến tranh chấp phải giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao. Và chắc chắn chúng tôi không muốn nhìn thấy căng thẳng gia tăng do nguy cơ có thể dẫn đến cho thương mại mở rộng tại khu vực”.

Đối với Úc, người phát ngôn Josh Earnest khẳng định Úc là một trong những đồng minh thân cận nhất với Mỹ và Mỹ để cho Úc bày tỏ quan tâm nếu cảm thấy căng thẳng ở biển Đông có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Úc. Ông ghi nhận Mỹ vẫn có thể tiếp tục trao đổi với Trung Quốc về nhiều vấn đề hai bên cùng nhất trí liên quan đến CHDCND Triều Tiên và Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.