Mỹ muốn mở chiến dịch tấn công căn cứ IS ở Raqqa

(PL)- Ngày 24-10, các máy bay của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã mở các đợt không kích dồn dập chưa từng thấy vào các vị trí của quân IS ở Mosul nhằm yểm trợ cho các lực lượng Iraq.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, cho biết trong một tuần chiến dịch từ ngày 17 đến 23-10, liên minh đã tổ chức 32 phi vụ không kích với 1.776 quả đạn. Các phi vụ không kích đã phá hủy 136 vị trí chiến đấu của IS, 18 đường hầm và 26 xe gài bom.

Tướng Mỹ Stephen Townsend chỉ huy liên minh chống IS đánh giá sau một tuần tấn công, các mũi tiến công áp sát Mosul đều đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên sức chống trả của quân IS cũng khá mạnh. Chúng sử dụng các phương pháp quen thuộc như chất nổ, xe gài bom và ngay cả tên lửa chống tăng định hướng.

Hiện thời trên chiến trường quân đội chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd (ảnh) tấn công ở hai mũi khác nhau. Người phát ngôn bộ chỉ huy chiến dịch phối hợp của Iraq khẳng định lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia chiến dịch tái chiếm TP Mosul dưới bất cứ hình thức nào.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim lại tuyên bố pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí của quân IS ở TP Bashiqa cách Mosul 25 km theo yêu cầu của lực lượng người Kurd Iraq. Trước nay Thổ Nhĩ Kỳ có 700 quân đóng ở căn cứ Bashiqa để làm nhiệm vụ huấn luyện.

Cùng ngày 24-10, lực lượng người Kurd (khoảng 10.000 quân) tuyên bố đã chiếm được Bashiqa. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq cũng đã tiến sát ngoại ô phía bắc Mosul. Theo nguyên tắc, lực lượng người Kurd sẽ dừng lại cách Mosul khoảng 20 km và chỉ có quân đội chính phủ mới có quyền vào TP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ mong muốn nhanh chóng mở chiến dịch tấn công căn cứ IS ở Raqqa (Syria) song song với chiến dịch tấn công Mosul. Ông khẳng định ưu tiên cao nhất của liên minh chống IS là tiêu diệt khả năng lập kế hoạch tấn công ở nước ngoài của IS (chú trọng tiêu diệt bọn đầu sỏ lập kế hoạch).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.