Mỹ muốn lập liên minh quân sự ngoài khơi Iran và Yemen

(PLO)- Washington hy vọng một liên minh quân sự nhằm bảo vệ vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran và Yemen sẽ sớm được thành lập với sự tham gia của các quốc gia đồng minh.

“Chúng tôi cùng với một số quốc gia đã thảo luận về việc hình thành một liên minh quốc tế để đảm bảo tự do hàng hải ở hai eo biển Hormuz và Bab al-Mandab”, hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford phát biểu sau cuộc họp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo. 

Ông nói thêm: “Vì vậy, trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ xác nhận các quốc gia nào ủng hộ ý tưởng này và trao đổi trực tiếp với quân đội các nước về khả năng hỗ trợ cụ thể”.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai tàu chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát. Các nước đồng minh sẽ cử tàu tuần tra để song hành với hạm đội Mỹ và hộ tống các tàu chở hàng có treo cờ quốc kỳ của họ.

Ông Joseph Dunford  - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ . Ảnh: CBS News

Iran đã nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 sản lượng dầu của thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ việc Mỹ ban bố các lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu thô của Iran, nhằm gây áp lực để đàm phán lại Thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân (JCPOA).

Theo ông Dunford, ngoài eo biển Hormuz ở Iran, eo biển Bab al-Mandab tại Yemen cũng sẽ là mục tiêu bảo vệ của liên minh quân sự sắp được thành lập do Mỹ dẫn đầu.

Từ lâu, Mỹ, cũng như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vẫn luôn lo ngại trước các cuộc tấn công của phiến quân Houthi được hậu thuẫn bởi Iran tại khu vực này.

Mỗi ngày, hàng triệu thùng dầu và nhiều loại hàng hóa khác được vận chuyển qua eo biển này đến châu Âu, Mỹ và châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.