Mỹ muốn 'hồi sinh' loạt căn cứ quân sự ở Panama

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gợi ý việc "hồi sinh" các căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Panama nhằm bảo vệ Kênh đào Panama, song đã bị các quan chức quốc gia Mỹ Latinh này bác bỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Panama hôm 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đề xuất ý tưởng "hồi sinh" các căn cứ quân sự cũ của Mỹ và đưa quân đội của nước này đến Panama nhằm bảo vệ Kênh đào Panama, theo hãng tin AFP.

Bộ trưởng Hegseth cho biết Mỹ và Panama đã ký kết bản ghi nhớ chung về hợp tác an ninh.

“[Bản ghi nhớ] là cơ hội để khôi phục các căn cứ quân đội, trạm không quân, hải quân, để quân đội Mỹ có thể cùng quân đội Panama nâng cao năng lực và hợp tác luân phiên” - ông Hegseth cho biết.

Kênh đào Panama.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) và quan chức Panama tại Kênh đào Panama hôm 8-4. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Hegseth cũng để ngỏ khả năng ký kết hiệp ước an ninh với Panama nhằm cho phép tàu chiến của Mỹ đi qua Kênh đào Panama “đầu tiên, và miễn phí”.

Tuy nhiên, ý tưởng "hồi sinh" căn cứ cũ của Mỹ để quân đội Mỹ luân phiên đóng quân và tập trận chung với quân đội Panama đã nhanh chóng bị quan chức Panama bác bỏ.

“Chúng tôi đã làm rõ lập trường rằng Panama không thể chấp nhận sự hiện diện của các căn cứ quân sự hoặc địa điểm phòng thủ [của nước ngoài]" - Bộ trưởng An ninh Panama Frank Abrego cho biết.

Cơ quan quản lý Kênh đào Panama (ACP) cũng đã bác bỏ khả năng miễn phí quá cảnh cho tàu chiến Mỹ, cho biết họ đang xây dựng một cơ chế trung tính hơn về chi phí để trả cho các dịch vụ an ninh về phí tàu chiến và tàu phụ trợ, nhưng sẽ không “miễn phí”.

Đồng thời, ACP cho biết Bộ trưởng Hegseth đã công nhận chủ quyền của Panama đối với Kênh đào Panama trong buổi họp báo.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ “giành lại” quyền kiểm soát Kênh đào Panama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.