Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Tây Bán cầu, nhắm vào 'phần tử khủng bố ma túy'

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố chiến dịch “Southern Spear” nhằm truy quét phần tử khủng bố tại khu vực Tây Bán cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-11 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố một chiến dịch mới mang tên “Southern Spear” (tạm dịch: Mũi giáo phương Nam) nhằm truy quét các “phần tử khủng bố ma túy” tại Tây Bán cầu, tờ The Hill đưa tin.

Ông Hegseth cho biết chiến dịch do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và Bộ Tư lệnh Miền Nam (Southcom) dẫn dắt, với mục tiêu “bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ các phần tử khủng bố ma túy khỏi Tây Bán cầu, và ngăn dòng ma túy đang giết hại người dân chúng ta".

“Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng ta sẽ bảo vệ nó” - ông Hegseth viết trên mạng xã hội X.

Mỹ mở chiến dịch 'Mũi giáo phương Nam' ở Tây Bán cầu.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine và nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao được cho là đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald hồi 12-11 về các phương án quân sự trong khu vực, bao gồm khả năng tấn công trên bộ vào Venezuela.

Truyền thông đưa tin quân đội Mỹ đã tiến hành vụ tấn công thứ 20 nhằm vào 1 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy hồi 10-11. Vụ tấn công khiến 4 “phần tử khủng bố ma túy” thiệt mạng trên biển Caribbean, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với The Hill.

Từ đầu tháng 9, đã ít nhất 80 người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của quân đội Mỹ. Các cuộc tấn công diễn ra ở cả biển Caribbean và khu vực phía đông Thái Bình Dương, mà chính quyền cho rằng nhằm hạn chế dòng ma túy trái phép vào nước Mỹ.

Cuối tháng 1, quân đội Mỹ thông báo Hạm đội 4 của Hải quân sẽ triển khai một chiến dịch mới, cũng mang tên “Southern Spear”, sử dụng kết hợp các hệ thống robot và thiết bị tự hành để phát hiện, theo dõi hoạt động buôn lậu, đồng thời rút kinh nghiệm triển khai cho các khu vực khác.

Quân đội cho biết chiến dịch này sẽ hoạt động trong phạm vi Southcom, bao trùm hơn 30 quốc gia tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean. Hiện chưa rõ tuyên bố của Hegseth tối 13-11 có trùng khớp với thông tin về “Southern Spear” hồi tháng 1 hay không.

Đầu tháng 10, ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống ma túy mới để “nghiền nát” các băng nhóm ma túy trên biển Caribbean, trong phạm vi hoạt động của Southcom.

Chính quyền Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự hùng hậu tại khu vực Southcom, gồm tàu chiến, tiêm kích F-35, máy bay trinh sát và nhiều khí tài khác, khi gia tăng sức ép lên Venezuela.

Tuần này, Mỹ tiếp tục tăng cường hỏa lực khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - đến khu vực Southcom hôm 11-11. Con tàu chở hơn 4.000 thủy thủ, các tiêm kích F/A-18 Super Hornet và tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.