Mỹ mỉa mai Nga tranh công giết thủ lĩnh IS

(PLO)- Mỹ: Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria chủ yếu là để ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không phải nhắm vào IS.

Ngày 31-8, Mỹ lên tiếng bác bỏ rằng thủ lĩnh Mohammad al-Adnani của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt ngày 30-8 do không kích của Nga.

Trong cuộc họp báo ngày 31-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói Mỹ không tìm thấy thông tin, bằng chứng gì có thể chứng minh tuyên bố của Nga, theo hãng tin CNN (Mỹ).

Theo ông Peter Cook, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria chủ yếu là để ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không phải nhắm vào IS. “Nga không đóng góp vào nỗ lực tiêu diệt hàng ngũ thủ lĩnh IS".

“Chúng tôi khẳng định Mỹ đã thực hiện không kích nhắm vào al-Adnani gần TP al-Bab ở Syria" - ông Peter Cook cho biết mục tiêu chính của Mỹ tại Syria là truy quét IS.

Mỹ và Nga đang tranh công tiêu diệt thủ lĩnh Mohammad al-Adnani của IS.

Mỹ và Nga đang tranh công tiêu diệt thủ lĩnh Mohammad al-Adnani của IS. Ảnh: TWITTER

Một quan chức quốc phòng Mỹ chỉ trích Nga vô lý và nực cười khi tranh công tiêu diệt al-Adnani, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Chúng tôi vẫn giữ điều chúng tôi đã tuyên bố hôm qua. Chúng tôi đã thực hiện một trận không kích nhắm trúng al-Adnani và đang đánh giá kết quả trận không kích này".

Trong ngày 30-8, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết trận không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.

Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng al-Adnani bị tiêu diệt vì một trận không kích của Nga tại Syria, là một trong 40 phần tử IS bị Nga không kích tiêu diệt ở tỉnh Aleppo.

IS xác nhận al-Adnani, thủ lĩnh cấp cao phụ trách khủng bố nước ngoài và là người phát ngôn của IS, đã chết khi đang khảo sát chiến trường Syria. Vốn là một phó tướng quan trọng của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi, al-Adnani được xem là người sẽ kế nhiệm nếu nhân vật này chết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.