Mỹ lo ‘sóng thần phóng xạ’ từ tàu ngầm không người lái của Nga

(PLO)- Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại khả năng Nga tung những cơn “sóng thần phóng xạ” vào lãnh thổ Mỹ bằng tàu ngầm không người lái sử dụng năng lượng hạt nhân.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo về khả năng răn đe hạt nhân của Nga, nói rằng những tàu ngầm không người lái được trang bị đầu đạn có khả năng gây ra “sóng thần phóng xạ” cho Mỹ.

Ông Christopher Ford, trợ lý ngoại trưởng phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đưa ra cảnh báo trên trong một hội nghị trực tuyến về vũ khí hạt nhân và luật pháp quốc tế hôm 14-11.

Hệ thống đa năng Poseidon của Nga. Ảnh: RT

Theo đài RT, quan chức Mỹ nói Washington “có lý do để lo ngại về chính sách của Nga”. Ông cho rằng Moscow, vốn luôn khẳng định kho vũ khí hạt nhân của họ chỉ tồn tại vì mục đích phòng thủ, sẽ sử dụng nó “một cách cân xứng” trong trường hợp xảy ra xung đột.

Ông Ford cảnh báo: “Người Nga đã tỏ ý rằng họ có thể đáp trả bằng cách sử dụng triệt để vũ khí hạt nhân nếu họ nhìn thấy dù chỉ một tên lửa đạn đạo đang lao tới”.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc Moscow phát triển Poseidon, một tàu ngầm không người lái có thể được trang bị cả vũ khí hạt nhân lẫn thông thường.

“Một dấu hiệu đáng lo ngại khác xảy ra với việc Nga phát triển thiết bị ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon mà nước này dường như có ý định lắp đầu đạn nhiều megaton và phóng qua đại dương khi xảy ra chiến tranh nhằm dìm các thành phố ven biển của Mỹ trong những cơn sóng thần phóng xạ” – ông Ford nói.

Ông tiếp tục nói rằng một khái niệm như vậy đặt ra “câu hỏi nghiêm túc” rằng liệu nó có thể được sử dụng phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

Poseidon, trước đây được biết đến với mật danh ‘Status-6’, được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3-2018 như một phần của nhóm vũ khí hạt nhân nhằm chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Trong khi kho dự trữ hạt nhân của cả Mỹ và Nga đều bị giảm kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, việc giải trừ quân bị đã phải đối mặt với một bước thụt lùi trong những năm gần đây.

Hai nước vẫn đang thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân hiện hữu, có tên gọi là New START, sẽ hết hạn vào tháng 2. Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất gia hạn thêm một năm mà không bổ sung bất kỳ điều kiện nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.