Mỹ lo ngại về hệ thống S-300 được Nga chuyển tới Syria

(PLO)- Mỹ rất lo ngại việc Nga gần đây chuyển giao hệ thống phòng không S-300 phiên bản nâng cấp cho Syria.

Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey ngày 7-11 trước báo giới bày tỏ những lo ngại của Washington về việc Nga gần đây cung cấp hệ thống phòng không S-300 phiên bản nâng cấp cho Syria, theo Almasdar News.

“Chúng tôi rất lo ngại về hệ thống S-300 đã được triển khai tới Syria. Những quan ngại rất cụ thể. Liệu ai sẽ vận hành nó? Vai trò của nó là gì" - ông Jeffrey nói.

Quân nhân Nga ngồi trên một thiết vận xa trong lúc hệ thống phòng không S-300 phóng tên lửa tại sự kiện thể thao quân sự International Army Games 2017 ở trường bắn Ashuluk, Nga ngày 5-8-2017. Ảnh: REUTERS

 Đại sứ Mỹ nói thêm: "Trước kia, Nga đề nghị cơ chế tham vấn với Israel về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran bên trong Syria. Chúng tôi hy vọng cơ chế này sẽ tiếp tục".

Giống như Nga, Iran là lực lượng ủng hộ quân sự chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Israel coi các chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này là kẻ thù nguy hiểm nhất và đã nhiều lần tiến hành các trận oanh kích chống lại quân đội và dân quân đồng minh của Iran tại Syria.

"Israel có một lợi ích lâu dài khi ngăn chặn Iran triển khai hệ thống tác chiến viễn chinh tầm xa bên trong Syria, hệ thống vốn được sử dụng để chống lại Israel. Chúng tôi hiểu lợi ích sống còn này và chúng tôi ủng hộ Israel" - ông Jeffrey nhận định.

Nga quyết định chuyển các hệ thống phòng thủ S-300 phiên bản nâng cấp cho quân đội Syria nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của quốc gia này sau vụ S-200 của Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Il-20 của Nga hồi tháng 9. Hệ thống S-300 đầu tiên được triển khai ở Masyaf, Tây Bắc Syria.

Một số nguồn tin ban đầu đồn đoán rằng các hệ thống S-300 này sẽ do lực lượng Iran ở Syria vận hành. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận Moscow sau đó cho biết Nga sẽ trực tiếp vận hành và hướng dẫn cho các sĩ quan của Syria.

Hãng tin TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết các chuyên gia kỹ thuật quân sự của Nga đã hoàn tất việc tái cấu trúc hệ thống tên lửa phòng không S-300PM/PM-2 ở Syria theo phiên bản xuất khẩu S-300PMU-2 Favorit, cụ thể, thay các mã và tần số bằng tiếng Nga sang mã và tần số Syria. Nguồn tin cũng cho hay tất cả ba khẩu đội được trang bị S-300PMU-2 đã sẵn sàng hoạt động ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.