Mỹ lo ngại UFO là radar do thám của Nga, Trung Quốc

(PLO)- Lầu Năm Góc sẽ lập một lực lượng chuyên điều tra các hiện tượng UFO mà máy bay quân sự Mỹ phát hiện. 

 

Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đùa rằng ông có thể giải mật một số thông tin "rất thú vị" liên quan đến một vật thể bay không xác định (UFO) từng xuất hiện vào năm 1974 ở TP Roswell, bang Nevada.

Giờ đây, các báo cáo về người ngoài hành tinh có thể sẽ được làm rõ hơn khi Lầu Năm Góc bắt đầu các cuộc điều tra về lĩnh vực này.

Đài CNN ngày 14-8 trích dẫn một nguồn tin quốc phòng giấu tên nói rằng Lầu Năm Góc sẽ lập một lực lượng chuyên điều tra các hiện tượng UFO mà máy bay quân sự Mỹ phát hiện. Thứ trưởng Quốc phòng David Norquist sẽ đứng đầu lực lượng này.

Hình ảnh cắt từ đoạn video mà Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 4 cho thấy một cuộc chạm trán giữa phi công Mỹ với UFO. Ảnh: LẦU NĂM GÓC

Hồi đầu tháng 4, Lầu Năm Góc công bố ba đoạn video ngắn, mô tả là một "hiện tượng trên không không xác định". Những đoạn video này được các phi công quân sự Mỹ ghi lại từ năm 2004-2015. Trong mỗi đoạn video ghi lại từ radar máy bay cho thấy UFO đang di chuyển một cách kỳ lạ trước khi phát ra ánh sáng mạnh và bay đi với tốc độ cực lớn.

Đến tháng 6, Lầu Năm Góc đã thành lập một ủy ban để phân tích những cuộc chạm trán như vậy.

"Có những thứ bay qua các căn cứ quân sự và những nơi chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Chúng tôi không biết nó là gì. Nói thật, nếu đó là vật thể thuộc về người ngoài hành tinh, có lẽ còn tốt hơn việc chúng ta đang chứng kiến bước nhảy vọt về khoa học công nghệ của Trung Quốc hay Nga hoặc một đối thủ nào đó" - thượng nghị sĩ GOP Marco Rubio, người chủ trì ủy ban phân tích các cuộc chạm trán UFO cho biết.

Trước đó vào năm 2007, theo đề xuất của cựu thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Harry Reid (đại diện bang Nevada), Lầu Năm Góc đã khởi động một chương trình nghiên cứu bản ghi âm về những cuộc chạm trán trên không với UFO.

Tuy nhiên, chương trình buộc phải kết thúc năm 2012 vì thiếu ngân sách. Nhưng đến hôm nay, Lầu Năm Góc đang quay lại ý tưởng điều tra các vụ nhìn thấy UFO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.