Mỹ lên tiếng vụ nổ súng biên giới liên Triều

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc là do "vô tình" và hai bên không có thiệt hại về người. 

Phát biểu hôm 3-5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng vụ Triều Tiên nổ súng nhắm vào một trạm gác của Hàn Quốc trong khu vực phi quân sự (DMZ) liên Triều trước đó cùng ngày là "vô tình", theo đài CNA.

"Chúng tôi cho rằng mọi chuyện là sự cố vô tình. Hàn Quốc cũng đã bắn trả lại. Hai bên không có báo cáo thương vong về người" - theo ông Pompeo.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới liên Triều hồi đầu tháng 4-2020. Ảnh: AFP

Giới lãnh đạo Hàn Quốc ban đầu cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo đó, một quan chức nước này chỉ ra sự việc diễn ra vào lúc thời tiết có sương và lính Triều Tiên đang chuẩn bị đổi ca gác. Do đó, khả năng nổ súng để khiêu khích là rất thấp. 

Dù vậy, một số học giả Hàn Quốc lại có những đánh giá khác về động cơ vụ nổ súng. Ông Choi Kang - chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu chính sách châu Á (Hàn Quốc) cho rằng có thể lính Triều Tiên nổ súng để chứng tỏ Chủ tịch Kim Jong-un "vẫn khỏe mạnh và còn nắm quyền lực" - theo tờ The Sun.

Vụ việc cũng diễn ra chỉ hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tái xuất hiện sau gần 20 ngày vắng bóng. 

"Sự trở lại của ông Kim chứng tỏ ông ấy vẫn khỏe mạnh. Sau đó, vụ nổ súng diễn ra để dập tắt mọi nghi ngờ ông không còn nắm quyền kiểm soát quân đội" - ông Choi bình luận. 

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi chính thức nào dù Hàn Quốc đã đánh điện đề nghị phản hồi. 

Đây là vụ nổ súng đầu tiên giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ sự việc hồi tháng 12-2017. Khi đó, Triều Tiên đã bắn trúng một trong những binh sĩ của nước này đang bỏ trốn về phía Hàn Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.