Mỹ lên tiếng vụ Đại sứ quán ở Iraq bị nã tên lửa

(PLO)- Ngoài một số thiệt hại cơ sở vật chất nhỏ, nước này khẳng định không có thương vong về người trong vụ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công ngày 16-2. 

Hãng tin AP ngày 16-2 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Iraq - Đại tá Myles B. Caggins III xác nhận Đại sứ quán Mỹ bị nã tên lửa vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương). "Các quả tên lửa chỉ gây một thiệt hại nhỏ tại chỗ, còn lại không có thương vong về người" - vị này tuyên bố. 

Ông Caggins III cũng thông báo các tên lửa chỉ đánh trúng vào khu vực đồn trú của binh sĩ Mỹ gần đó. Tuy nhiên, ba nhân viên an ninh Iraq có mặt tại thời điểm diễn ra vụ tấn công lại tuyên bố rằng ít nhất hai quả đã rơi vào khuôn viên đại sứ quán, khu vực đồn trú nói trên chỉ bị dính một quả. 

 Video quay cảnh còi báo động vang lên ở khu vực đặt Đại sứ quán Mỹ khi bị tấn công ngày 16-2. (Nguồn: TWITTERS)

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Dù vậy, vụ tấn công ngày 16-2 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Harakat al-Nujaba, một trong các nhóm thuộc lực lượng bán quân sự Hashd al-Shaabi, tuyên bố đang "đếm ngược" chờ trục xuất quân Mỹ khỏi Iraq.

Được biết đây là vụ tấn công thứ 19 kể từ tháng 10-2019 nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hoặc nhắm vào các căn cứ có quân Mỹ đồn trú tại Iraq. Khoảng 5.200 quân Mỹ hiện đồn trú tại nước này. Lầu Năm Góc lâu nay luôn cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn đứng sau những vụ tấn công này. 

Trước đó, vào ngày 13-2, một quả đạn súng cối cũng đã phát nổ trong căn cứ không quân K1 của Iraq ở tỉnh Kirkuk - nơi cũng có binh sĩ Mỹ đồn trú. Các quan chức an ninh Iraq sau đó cho biết không có thiệt hại về người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.