Mỹ lên tiếng về tình hình Bakhmut, Nga đưa xe tăng vào

(PLO)- Liên quan đến tình hình Bakhmut, phía Mỹ vừa có phản ứng, theo hãng tin Reuters.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn ngày 5-3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng nếu Nga có chiến thắng ở Bakhmut thì đây cũng chỉ mang ý nghĩa về mặt biểu tượng và không giúp lực lượng nước này giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ trong thời gian tới hay không, tuy nhiên ông Austin cho rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine có thể sẽ gặp thất bại chiến lược nếu quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut.

Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đang triển khai xe tăng chiến đấu T-62 đến Bakhmut. Trong số này, nhiều xe tăng đã được nâng cấp các hệ thống quan sát và cải thiện hiệu quả vào ban đêm.

Hiện rất khó để nắm được tình hình thực sự ở Bakhmut như thế nào sau những luồng thông tin trái chiều vào cuối tuần qua. Nhiều câu hỏi đặt ra như việc Nga đã kiểm soát được bao nhiêu phần của TP và liệu lực lượng Ukraine đã rút khỏi TP hay chưa.

Hôm 5-3, chỉ huy lực lượng Ukraine ở Bakhmut - ông Volodymyr Nazarenko cho biết vẫn không có bất kỳ mệnh lệnh nào cho việc rút lui và tất cả đang cố giữ phòng tuyến trong TP. Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi thứ nơi đây “chẳng khác gì địa ngục”.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) vẫn thiên về khả năng lực lượng Ukraine đang cố thủ ở Bakhmut có thể sẽ buộc phải rút quân bởi tình hình chiến sự đang bất lợi, dù lúc này có thể còn sớm để khẳng định việc này.

Theo ISW, lực lượng Ukraine ở bờ phía đông sông Bakhmutka có thể đang rút khỏi vị trí. Tuy nhiên, thông tin về việc Nga đã chiếm được các phần phía đông, phía bắc và phía nam của Bakhmut chưa được xác minh.

Về phía Nga, ông Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu Công ty an ninh tư nhân Wagner thôngtin rằng lính của ông đã bao vây Bakhmut và tiếp tục yêu cầu tăng cường đạn dược. Tuy nhiên, ông cũng khá quan ngại về tình hình chiến sự nếu lính Wagner phải rút lui khỏi Bakhmut lúc này, theo hãng thông tấn TASS.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong ngày 5-3 cho rằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine là cơ sở cho đàm phán hòa bình. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine dường như đã đi vào giai đoạn bế tắc với việc các lực lượng Nga đã chiếm được một số ưu thế ở Donbass (miền Đông Ukraine). Ông Scholz cũng tái khẳng định “một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ tài chính, nhân đạo cũng như vũ khí”.

Sôi nổi thương mại Trung Quốc - Nga

Sôi nổi thương mại Trung Quốc - Nga

(PLO)- Thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc tăng trưởng sôi nổi, trong bối cảnh trừng phạt của phương Tây với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine ngày càng siết chặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.