Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa đáp trả

(PLO) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên án việc Triều Tiên bất ngờ phóng 4 tên lửa đạn đạo, cho biết Washington sẵn sàng “dốc toàn lực để đáp trả mối đe dọa này”.

“Nước Mỹ lên án gay gắt đợt phóng tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hành vi đó đã vi phạm quyết định cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ phóng tên lửa đạn đạo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Mark Toner nói.

Ông Toner còn bổ sung: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng - và sẽ tiếp tục gia tăng sự chuẩn bị - để bảo vệ chính mình và đồng minh trước những cuộc tấn công, sẵn sàng dốc toàn lực để đáp trả mối đe dọa này”.

Ngày 6-3, Bình Nhưỡng đã bất ngờ phóng 4 tên lửa đạn đạo, một trong những thách thức mới nhất của nước này với Tổng thống Donald Trump. 3 tên lửa rơi xuống gần đồng minh của Mỹ - Nhật Bản. Seoul cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang “phân tích kỹ lưỡng” dữ liệu theo dõi để có thêm thông tin chi tiết về các tên lửa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát việc phóng thử tên lửa. Ảnh: KCNA/REUTERS.

Tuần trước, Seould và Washington đã bắt đầu đợt tập trận thường niên khiến Bình Nhưỡng bất bình, quân đội Triều Tiên còn đe dọa “phản công hạt nhân không khoan nhượng”.

Dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-Un, Bình Nhưỡng có tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn tới lục địa Mỹ -- mà ông Trump đã thề sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định những động thái khiêu chiến của Bình Nhưỡng chỉ củng cố thêm quyết tâm “sắt đá” chống lại “hành vi trái pháp luật” từ phía Triều Tiên của Washington và đồng minh.

“Chúng tôi kêu gọi các nước sử dụng tất cả phương tiện và biện pháp có thể để tác động, làm cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiểu rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua nếu họ cứ tiếp tục khiêu chiến, chúng tôi sẽ có hành động để chứng tỏ mọi hành vi trái pháp luật sẽ phải gánh chịu hậu quả”, ông Toner nhấn mạnh. “Chúng tôi vẫn giữ quyết tâm sắt đá, tận lực bảo vệ đồng minh của chúng tôi, Hàn Quốc và Nhật Bản, chống lại các mối đe dọa đó”.

Trước việc Triều Tiên phóng tên lửa, quyền tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã tuyên bố nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ THAAD. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.