Mỹ Latinh căng thẳng đáng ngại sau vụ Ecuador đột kích ĐSQ Mexico

(PLO)- Căng thẳng ngoại giao giữa các nước Mỹ Latinh ngày càng leo thang sau vụ cảnh sát Ecuador đột kích đại sứ quán Mexico để bắt giữ một chính trị gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, căng thẳng ngoại giao tại khu vực Mỹ Latinh xuất hiện nhiều diễn biến nghiêm trọng liên quan vụ cảnh sát Ecuador đột kích đại sứ quán Mexico để bắt cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas, người đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Thêm một nước cắt đứt quan hệ với Ecuador

Chính phủ Nicaragua hôm 6-4 tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Ecuador, bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ, dứt khoát và không thể thay đổi" đối với vụ đột kích của chính quyền Ecuador vào cơ sở ngoại giao Mexico ở thủ đô Quito (Ecuador).

“Trước hành động bất thường và đáng lên án ở Quito bởi lực lượng đáng lẽ phải bảo vệ trật tự, an toàn và tính mạng của công dân Ecuador, chúng tôi tuyên bố quyết định có tính chủ quyền là cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với chính phủ Ecuador" - chính phủ Nicaragua cho biết.

Chính phủ Nicaragua cũng lên án "sự man rợ chính trị kiểu tân phát xít của chính quyền Ecuador”, nhưng lưu ý rằng “những người dân đáng ngưỡng mộ của họ luôn xứng đáng nhận được tất cả tình yêu, sự ủng hộ và đoàn kết của chúng ta”.

Tuyên bố cũng tái khẳng định “cam kết của Nicaragua đối với luật pháp và công ước quốc tế vốn chi phối mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia và chính phủ trên toàn thế giới”.

Thông báo trên được Nicaragua đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador vì vụ đột kích.

Mexico.jpg
Cảnh sát Ecuador đột kích đại sứ quán Mexico ở Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ảnh: AFP

Loạt nước phản ứng gắt

Chính phủ các nước Nam Mỹ bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Peru, Chile, Colombia, Venezuela và Honduras đã lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ việc.

Tổ chức Các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) ra tuyên bố cho rằng Ecuador đã vi phạm "sự bất khả xâm phạm" của tài sản ngoại giao của một chính phủ khác. Tổ chức này kêu gọi các cuộc đàm phán giữa chính phủ Ecuador và Mexico để giải quyết những bất đồng.

Mexico đã chấp thuận tị nạn chính trị cho ông Glas và từ chối yêu cầu dẫn độ của Ecuador.

Tổng thống Mexico - ông Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông Glas đang phải đối mặt "sự đàn áp và quấy rối" và vụ đột kích của cảnh sát Ecuador là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico".

Ở chiều ngược lại, chính phủ Ecuador tuyên bố việc bắt giữ được thực hiện để bảo vệ chủ quyền của Ecuador, cáo buộc Mexico đã lạm dụng "quyền miễn trừ và đặc quyền được trao cho phái đoàn ngoại giao của mình".

Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa lập luận rằng hành vi “bảo vệ người tị nạn” của Mexico là bất hợp pháp vì ông Glas đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.