Mỹ lập liên minh truy tàu chở nhiên liệu cho Triều Tiên

(PLO)- Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Anh, Úc, New Zealand, Cadana lập liên minh truy tàu nước ngoài chở nhiên liệu cho Triều Tiên.

Wall Street Journal dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết Mỹ vừa lập liên minh truy các tàu nước ngoài chở nhiên liệu cho Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Liên minh ngoài Mỹ, Hàn Quốc, Nhật còn có Anh, Úc, New Zealand, Cadana.

Liên minh sẽ đóng góp tàu chiến và máy bay giám sát quân sự theo dõi giao thông hàng hải ở các vùng biển. Dẫn đầu đội tàu này là tàu USS “Blue Ridge” của hạm đội 7 hải quân Mỹ đóng ở Yokosuka (Nhật), trên tàu sẽ có hơn 50 thành viên đa quốc gia.

Một Trung tâm Phối hợp Hành động vừa được thành lập trên tàu USS “Blue Ridge”. Theo Wall Street Journal, trung tâm này sẽ phụ trách thông tin liên lạc giữa các tàu trong liên minh với các tàu khác.

Tàu chở hàng Kangsong của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Tàu chở hàng Kangsong của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Tuy nhiên theo Wall Street Journal, liên minh này chưa thể khẳng định sẽ hoạt động hoàn hảo, khi Nhật và Hàn Quốc khá miễn cưỡng chia sẽ thông tin tình báo với nhau, chưa kể Hàn Quốc cũng có những bất đồng riêng với Mỹ. Thêm nữa, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ - phụ trách các nỗ lực của liên minh trong ngăn chặn vi phạm trừng phạt Triều Tiên-lại có ít kinh nghiệm trong điều hành các chiến dịch đa quốc gia.

Diễn biến thành lập liên minh này đến trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng siết chặt áp lực với Triều Tiên, dù hai nước đang chủ trương cải thiện quan hệ và đàm phán giải trừ hạt nhân sau thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đầu tuần rồi Mỹ kêu gọi một cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ sau khi có thông tin một số nước đang cố gắng “hủy hoại và cản trở” thực hiện các lệnh trừng phạt áp lên Triều Tiên.

Mỹ không nói cụ thể nước nào có động thái này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14-9 cáo buộc Nga cố tình can thiệp hoạt động của một ủy ban LHQ vốn có nhiệm vụ đánh giá mức độ tuân thủ trừng phạt Triều Tiên. Tháng 8 vừa rồi, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hai cá nhân, ba công ty và sáu tàu mang cờ Nga vì có hoạt động kinh doanh với Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.