Mỹ lần đầu lên tiếng về cuộc gặp Pompeo-Dương Khiết Trì

(PLO)- Trung Quốc chưa xác nhận chuyện ông Dương Khiết Trì sang Hawaii gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Lần đầu tiên Mỹ lên tiếng về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì ở bang Hawaii (Mỹ), hãng tin Reuters cho hay.

Sáng 17-6 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Pompeo sẽ gặp ông Dương ở TP Honolulu, thủ phủ của bang Hawaii, vào 9 giờ tối 17-6 (giờ địa phương - tức 2 giờ sáng 18-6 theo giờ Việt Nam).

Theo trang tin Business Insider, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun - cựu đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên - cũng tham gia buổi họp ở Honolulu.

Về phần mình, Trung Quốc chưa có thông báo về việc ông Dương - một nhà ngoại giao kỳ cựu, hiện giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - sang Hawaii gặp hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa công bố chương trình nghị sự, diễn biến hay kết quả buổi họp. 

Ông Mike Pompeo (trái) bắt tay ông Dương Khiết Trì (phải) trong cuộc gặp tháng 11-2018 ở thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: AP

Một số nguồn tin nói với Reuters rằng Bắc Kinh là phía nêu vấn đề tổ chức cuộc họp và Washington đồng ý đề xuất đó.

Bà Susan Thornton, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách quan hệ với Đông Á ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, cho rằng đại diện hai bên có thể "cùng nhau bảo vệ tính mạng người dân và bảo vệ nền kinh tế của hai nước", theo đài AFP.

Tuy nhiên, bà Thornton vẫn lo ngại cuộc gặp lần này ở Honolulu sẽ không thể thực hiện được điều này, đồng thời cũng đặt câu hỏi về động cơ Trung Quốc đề xuất cuộc họp.

Theo bà Thornton, cả Mỹ và Trung Quốc đều đối diện các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các hệ quả kinh tế do đại dịch gây ra.

Cựu quan chức ngoại giao này cho rằng việc ông Pompeo và ông Dương "thảo luận về sự cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ không phù hợp với thực tế mà người dân đang đối mặt". 

Thứ trưởng Ngoại giao - cựu Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên - Stephen Biegun. Ảnh: WSJ

Cuộc đối thoại được tổ chức giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang trong giai đoạn căng thẳng kéo dài từ đầu năm 2020, đầu tiên là do các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19.

Sau đó, một loạt vấn đề khu vực như việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, Mỹ gia tăng hiện diện quân sự gần đảo Đài Loan và ở Biển Đông... khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh càng xấu thêm.

Mới đây nhất, căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên trở thành vấn đề nóng, đòi hỏi Mỹ và Trung Quốc phải đối thoại để tìm ra giải pháp hòa bình. Sự có mặt của Thứ trưởng Biegun trong đoàn ngoại giao của Mỹ cho thấy vấn đề Triều Tiên rất có thể đã được thảo luận trong cuộc họp ở Hawaii. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.