Mỹ lại lên tiếng về giải pháp 2 nhà nước cho Israel-Palestine

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ khẳng định "hai nhà nước" là cách duy nhất giải quyết được xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23-5 cho rằng ông tin giải pháp “hai nhà nước” là cách duy nhất có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng giải pháp “hai nhà nước” là cách duy nhất có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. Ảnh: TWITTER

“Cuối cùng thì đó là cách duy nhất để đảm bảo tương lai của Israel với tư cách là một nhà nước Do Thái và dân chủ, và đó cũng là cách duy nhất để trao cho người dân Palestine nhà nước mà họ được hưởng" - ông Blinken nói.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bài phát biểu trên kênh ABC. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn được ký giữa hai bên hôm 20-5, do Ai Cập làm trung gian.

Người dân Palestine ăn mừng trên đường phố sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Theo ông Blinken, tình hình nghiêm trọng về nhân đạo ở Dải Gaza cần phải được xử lý khẩn cấp. Ông kêu gọi "sự tham gia của cả hai bên" trong nỗ lực đạt được "những cải thiện thực sự trong cuộc sống của người dân, để người Israel và người Palestine có thể sinh sống trong hòa bình và an ninh".

Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ đến Dải Gaza trong những ngày tới và tham dự một loạt các cuộc gặp với các quan chức Palestine và Israel để thảo luận về nỗ lực cứu trợ và tái thiết hòa bình tại khu vực này sau 11 ngày bạo lực.

Khung cảnh tan hoang sau các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, hôm 21-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày đầu tiên sau khi Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn, theo Sputnik.

Nhắc lại cam kết của chính quyền Washington trong việc đảm bảo an ninh của Israel, ông Biden khẳng định giải pháp “hai nhà nước” vẫn là "câu trả lời duy nhất" cho cuộc xung đột này.

Các vệt sáng được nhìn thấy khi hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Dải Gaza, ngày 19-5. Ảnh: REUTERS

Cuộc xung đột lớn nhất giữa Israel và Hamas trong những năm gần đây bắt đầu từ tối 10-5 đã khiến 243 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng. Phần lớn trong số này là dân thường, bao gồm nhiều trẻ em và phụ nữ.

Hamas đã tấn công gần như toàn bộ lãnh thổ của Israel bằng rocket và tên lửa. Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hàng ngàn quả rocket từ Dải Gaza đã bắn sang Israel từ hôm 10-5.

Trong khi đó, IDF đã triển khai hệ thống phòng không đẩy lùi hầu hết các vụ tập kích của Hamas và thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza để trả đũa, Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.