Mỹ lại bắn hạ một vật thể bay

(PLO)- Nhà Trắng và Lầu Năm góc xác nhận một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định bay qua tiểu bang Alaska.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định bay qua tiểu bang Alaska. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua lục địa Mỹ, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi không biết ai sở hữu vật thể này" - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp ra lệnh bắn hạ vật thể. Đây là sự can thiệp hiếm hoi ở cấp tổng thống do các báo cáo ban đầu cho thấy vật thể không gây ra mối đe dọa quân sự và khá thô sơ.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng từ chối mô tả chi tiết về vật thể mới nhất bị bắn hạ, chỉ nói rằng nó nhỏ hơn nhiều so với quả bóng bay của Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết nó đang bay ở độ cao khoảng 12.190 mét, gây rủi ro cho giao thông hàng không dân sự.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, vật thể bị bắn hạ có kích thước bằng một chiếc ô tô nhỏ.

Vật thể này bị bắn hạ trên vùng cực đông bắc của Alaska gần biên giới Canada nơi nó đang di chuyển theo hướng đông bắc. Lầu Năm Góc cho biết nó được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 9-2 bằng radar mặt đất. Máy bay chiến đấu sau đó đã được cử đi để điều tra thêm.

Ông Ryder cho biết các phi công Mỹ bay dọc theo nó đã xác định rằng không có người trên máy bay. Ông nói thêm rằng nó không có khả năng điều động và không giống một máy bay. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu nó chỉ đơn giản là một quả bóng thời tiết hay một loại khí cầu khác.

"Đó không phải là một chiếc máy bay" - ông Ryder nói trong một cuộc họp báo.

Trước khi bắn hạ vật thể, Cục Quản lý Hàng không Liên bang đã hạn chế các chuyến bay trên một khu vực rộng khoảng 26 km2 trong không phận Mỹ gần trạm không quân Bullen Point ở Alaska, theo hãng tin AP.

Trước đó, ngày 4-2, một máy bay chiến đấu F-22 khác của Mỹ đã bắn hạ vật thể mà chính phủ nước này gọi là khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển North Carolina, sau khi nó bay qua Mỹ và một số khu vực khác ở Canada.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.