Mỹ ký bán 56 tên lửa đánh chặn SM-3 cho Nhật

(PLO)- Tên lửa SM-3 Block IB được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Mỹ vừa ký duyệt thỏa thuận trị giá 1,15 tỉ USD bán 56 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB cho Nhật Bản, tạp chí The Diplomat đưa tin.

Cụ thể, Cơ quan Hợp tác Thông báo Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo Bộ Ngoại giao đã quyết định duyệt bán cho Nhật 56 tên lửa SM-3 Block IB với chi phí ước tính 1,15 tỉ USD.

DSCA giải thích thương vụ này sẽ hỗ trợ quyền lợi của Mỹ với Nhật thông qua phát triển và duy trì năng lực phòng vệ ở khu vực. Cụ thể, việc mua bán này sẽ giúp tăng năng lực phòng thủ tên lửa của Nhật, bảo vệ Nhật và quân nhân Mỹ đóng ở đây.

DSCA tin tưởng Nhật sẽ không gặp khó khăn gì khi tích hợp các tên lửa này với lực lượng vũ trang hiện tại của mình.

Tên lửa SM-3 được phóng từ tàu khu trục tên lửa USS Shiloh của Mỹ. Ảnh: AFP

Tên lửa SM-3 được phóng từ tàu khu trục tên lửa USS Shiloh của Mỹ. Ảnh: AFP

Thỏa thuận trên còn phải được Quốc hội Mỹ duyệt, số lượng và giá cả tên lửa SM-3 Block IB có thể còn có thay đổi trong thỏa thuận sau cùng.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB có bộ phận quan sát hai màu hồng ngoại, thiết bị lái cập nhật và khả năng đẩy trực tiếp tên lửa về các mục tiêu đang bay tới, phá hủy mục tiêu trên không.

Tên lửa SM-3 Block IB được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạo đạo tầm ngắn và tầm trung, và được xem là một phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang xây dựng trong và xung quanh châu Âu.

Tên lửa SM-3 Block IB được phòng từ tàu khu trục JS ATAGO ở Haiwaii ngày 12-9-2018. Ảnh: THE DIPLOMAT

Tên lửa SM-3 Block IB được phóng từ tàu khu trục JS ATAGO ở Haiwaii ngày 12-9-2018. Ảnh: THE DIPLOMAT

Trước thương vụ này, tháng 11-2018 Bộ Ngoại giao Mỹ từng đồng ý bán tám tên lửa SM-3 Block IB và 13 tên lửa SM-3 Block IIA cho Nhật với tổng số tiền 561 triệu USD.

Các tên lửa này sẽ được triển khai lên các tàu khu trục lớp Aegis của Nhật và hai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis – biến thể của hệ thống chiến đấu Aegis đối phó các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Hai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis được Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán cho Nhật hồi tháng 1 năm nay và theo kế hoạch sẽ được triển khai hoạt động ở Nhật vào năm 2025.

Hai hệ thống này sẽ được triển khai ở hai tỉnh Akita và Yamaguchi, có khả năng phóng các tên lửa SM-3 Block IIA/Block IB cũng như tên lửa đánh chặn siêu thanh SM-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.