Mỹ không tham gia ngân hàng trăm tỉ USD do Trung Quốc đứng đầu

(PLO) - Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho biết Mỹ không có ý định tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu.
Theo hãng tin Sputnik (Nga), Mỹ không có ý định tham gia vào ngân hàng AIIB do Trung Quốc đứng đầu.
"Chúng tôi sẽ không có bất kì ý định nào về việc tham gia AIIB, và tôi thấy rằng không có lý do gì để chúng tôi phải tham gia cả", Eric Schultz phát biểu trước báo chí vào hôm thứ Tư (giờ địa phương).
Trong năm 2013, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề nghị sáng kiến thành lập ngân hàng AIIB nhằm tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Khi được hỏi liệu Chính quyền Obama có lo lắng gì khi họ quyết định không tham gia AIIB, và liệu Washington có "nhượng lại" vai trò của mình trên đấu trường kinh tế toàn cầu hay không thì Schultz đã nhấn mạnh nước Mỹ không quan tâm gì đến giả thuyết này.

Mỹ không có ý định tham gia ngân hàng AIIB do Trung Quốc đứng đầu (Flickr/ Gage Skidmore)

Vào tháng 10-2014, 22 quốc gia ở châu Á đã kí một thỏa thuận thành lập AIIB với trụ sở chính đóng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Mức vốn điều lệ tại thời điểm này là 100 tỉ USD.
57 nước nộp đơn trở thành thành viên sáng lập AIIB đã được chính thức phê duyệt, theo truyền thông Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Tư (15-4).

Theo Sputnik News, AIIB sẽ tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành sản xuất khác ở châu Á, bao gồm năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông, nông nghiệp, hệ thống cung cấp nước, vệ sinh, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị, ngành hậu cần trong nhiều khu vực khác nhau.

Tuy nhiên cho đến lúc này, giới chuyên gia vẫn đang tranh cãi về mục đích thật sự, mô hình hoạt động của Trung Quốc khi thành lập AIIB. Nhiều người cho rằng AIIB tham vọng thay thế ADB (Nhật Bản dẫn đầu), và WB hay IMF do Mỹ dẫn đầu tại châu Á. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận, bởi lẽ cho tới hiện tại, AIIB vẫn chỉ là kế hoạch và chưa có những tiến triển bước ngoặc trong việc triển khai thực tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.