Mỹ không loại trừ khả năng trừng phạt ông Putin

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 21-4 cho biết Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong đó không loại trừ ông Putin.

Trả lời câu hỏi phỏng vấn trên mạng xã hội Twitter rằng liệu Mỹ có cân nhắc khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, bà Psaki cho hay: "Biện pháp trừng phạt nhằm vào một loạt quan chức Nga đang được xem xét. Vẫn còn nhiều lệnh trừng phạt trước khi chúng tôi thảo luận về ông Putin ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: Voice of Russia

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: Voice of Russia

Người phát ngôn này nói thêm Mỹ hoàn toàn có khả năng trừng phạt các cá nhân, công ty và lĩnh vực với mục tiêu chính là ngăn căng thẳng leo thang.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kiev, thủ đô của Ukraine để bàn về việc giúp kinh tế nước này thoát khỏi khó khăn. Một quan chức Mỹ cho biết: “Ông Biden sẽ thảo luận với chính phủ Kiev về nhu cầu của họ, và những hỗ trợ chúng tôi có thể cung cấp trong thời gian tới".

Phó

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev. Ảnh: UPI

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày này, Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến gặp Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov, Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk, giới nghị sĩ và đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO). Mục đích chính của chuyến thăm là thể hiện  sự ủng hộ của Washington đối với chính phủ tạm quyền Kiev, đồng thời thảo luận các biện pháp mà Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine ổn định tình hình, vực dậy nền kinh tế, hướng tới sửa đổi hiến pháp cũng như tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 25-5 tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm hôm 21-4, tập trung bàn biện pháp để buộc các bên ở Ukraine tôn trọng thỏa thuận Geneva đạt được vào cuối tuần trước.Ông Kerry thúc giục Nga có những bước đi cụ thể hướng tới tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có việc công khai kêu gọi người ly khai rời khỏi những tòa nhà, trạm kiểm soát, chấp nhận lệnh ân xá, và dùng chính trị để bày tỏ sự bất bình của mình.

Trong khi đó, ông Lavrov lại yêu cầu người đồng cấp Mỹ gây sức ép để chính phủ Ukraine hiện nay ngăn chặn nguy cơ đổ máu tại miền Đông, đồng thời  tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết đã ký tại Geneva. 

Theo Xuân Mai (NLĐO / Reuters, Voice of Russia)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.